1. Có bạn thắc mắc: Đọc hết đoạn trích Đất nước trong SGK không hề thấy tác giả nhắc đến tên tuổi của những người anh hùng vĩ đại trong lịch sử, cho dù họ đều sống mãi trong sự yêu kính của nhân dân...; 2. Bạn còn thắc mắc: Đất Nước là đoạn trường ca cách

Hãy chú ý tìm hiểu kĩ: Đoạn trích được viết cho ai? (đối tượng), viết để làm gì? (mục đích), để từ đó nhận ra tác giả cần viết, và đã viết thế nào? chẳng hạn:

- Khi nói về đất nước, tác giả không hề quên tên tuổi những người anh hùng nổi tiếng: Nhiều người đã trở thành anh hùng - Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ. Nhưng tư tưởng trung tâm của đoạn thơ là sự khẳng định Đất Nước của Nhân Dân - những con người bình thường vô danh Không ai nhớ mặt đặt tên - Nhưng họ đã làm ra Đất Nước, hơn nữa cần chú ý:

Anh hùng

- Nhà thơ muốn người đọc thấy: Đất nước này là của những người như mỗi chúng ta. Những người bình thường nhất trong chúng ta - chứ không phải chỉ những ai lớn lao, vĩ đại - cũng có thể, và cũng phải có trách nhiệm đem đời mình góp phần làm nên Đất Nước muôn đời.

- Lớp người được nhà thư hướng tới có thể rất trí tuệ, tràn đầy nhiệt huyết, nhưng chưa thật hiểu đúng, hiểu rõ về cách mạng. Viết theo cách thức của tác giả thì hiệu quả vận động, tranh thủ thuyết phục sẽ cao hơn.

Leave a Reply