Anh (chị) hãy nêu tình trạng nghiện internet và karaoke hiện nay

Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề: đang tồn tại trong giới trẻ hiện nay: tình trạng nghiện internet và karaoke

Thân bài:

1. Tác dụng của internet và karaoke:

- Internet: với sự phát triển như vũ bão của KHCN, internet ngày càng mang đến cho con người những thông tin phong phú, đa dạng, là kho tàng kiến thức vô tận mà chúng ta có thể học tập và sử dụng (được biết, được xem những thông tin theo sở thích cá nhân, cộng đồng; là công cụ giao tiếp, truyền tải thông tin: các phần mềm chat, mail...)

- Karaoke: giúp chúng ta thoải mái, thư giãn, giải trí, giảm stress...nâng cao khả năng cảm thụ và trình bày âm nhạc...

Nghiện internet

2. Thực trạng "nghiện" internet và karaoke và tác hại của nó

- Giải thích: "nghiện", người ta thường nói nghiện thuốc, giờ dùng "nghiện internet, nghiện karaoke": ý ở đây là lạm dụng

- Thực trạng:

+ Với những hấp dẫn mà internet cũng như karaoke mang lại, nhiều bạn trẻ ngày nay bị cuốn vào những trận thức thâu đêm suốt sáng

* Nghiện internet: tình trạng chơi game không biết mệt mỏi, ngồi chat hàng giờ trên yahoo, facebook, lang thang trên các trang báo mạng để tìm kiếm những thông tin không lành mạnh

* Nghiện karaoke: lạm dụng karaoke làm trò giải trí, với bất kỳ sự kiện nào cũng đi karaoke, đi karaoke với những mục đích không lành mạnh: sử dụng bừa bãi các chất kích thích...

(Riêng với phần này, em cần lấy ví dụ có thực trong cuộc sống hiện nay để làm dẫn chứng và phân tích để làm rõ thực trạng "nghiện" internet và karaoke được thể hiện như thế nào?)

ình trạng nghiện internet và karaoke

=> Hậu quả:

+ Tốn tiền: đặc biệt với karaoke, tốn thời gian: ảnh hưởng đến việc học tập: rất nhiều học sinh, sinh viên vì ham chơi điện tử mà bỏ học. Hậu quả là có trường hợp bị đuổi học (rất nhiều ở các trường phổ thông và đại học)

+ Ảnh hưởng tới sức khoẻ, rất có nguy cơ mắc bệnh tự kỉ: việc ngồi thâu đêm suốt sáng hay hàng giờ trên internet sẽ làm mỏi mắt, đau đầu, dẫn đến ức chế thần kinh. Cũng có trường hợp vì ngồi máy tính suốt, không dành thời gian nghỉ ngơi, hay thư giãn bên gia đình, bạn bè, chỉ biết đến cái máy tính làm bạn, lúc buồn cũng như lúc vui chỉ biết lướt web, có chăng chia sẻ trên các trang mạng cộng đồng mà tự tách mình ra khỏi mối quan hệ gia đình, cộng đồng bên ngoài; karaoke: việc sử dụng các chất kích thích sẽ làm ảnh hưởng đến trí nhớ và việc hoạt động của não bộ...

+ Lạm dụng trang tìm kiếm để phục vụ cho côngviệc, học tập mà không có sự chọn lọc thông tin, dẫn đến sử dụng thông tin sai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng sản phẩm, bài tập.

+ Hậu quả nghiêm trọng: rất nhiều "vụ án" lừa đảo tiền bạc, mại dâm trên mạng thông qua việc tiếp cận trên yahoo, hay facebook bởi tính cả tin của nhiều bạn, hay việc tiếp nhận những thông tin văn hoá đồi truỵ sẽ làm ảnh hưởng tới nhân cách và tâm lý.

3. Nguyên nhân và bài học rút ra

- Nguyên nhân:

+ Do sự thiếu quan tâm của gia đình, chiều chuộng con quá mức

+ Do bản thân mỗi người: không xác định được lí tưởng sống đúng đắn, còn ham chơi, đua đòi, lười biếng, sống chỉ biết hưởng thụ.

- Bài học:

+ Phải thấy được những tác hại nghiêm trọng của internet và karaoke

+ Sử dụng internet một cách hợp lý, có chọn lọc

+ Không lạm dụng karaoke, chỉ sử dụng với mục đích lành mạnh

Kết bài:

- Khái quát vấn đề, có thể đưa ra lời cảnh tỉnh cho giới trẻ hiện nay

 

Leave a Reply