Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ về lòng bao dung của con người

Đề bài: Trong 1 bài viết đăng trên báo Sài Gòn 1992 cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết: "Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học lòng bao dung...sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng chỉ có một lần và hãy thả trôi đi những tị hiềm, dối trá". Từ phát biểu trên anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ về lòng bao dung của con người

Bài tham khảo

Khi ta biết đời sống con người của chúng ta không bao giờ tự hào là mình không bao giờ phạm tội một lần. điều này như một phần một phần tất yếu của con người. Người đã đã từng nói "Con người sống trên đời không ai có thể hoàn hảo". Nếu đều này là nhất thì không còn gì để viết. Nhưng trong cuộc đời thường nhật này biết bao điều chuyện làm nên lỗi lầm có được tha thứ hay biết nhận lỗi. hay không.

suy nghĩ về lòng bao dung của con người

Xã hội này biết bao điều mà chúng ta thấy trước mắt trong đó mà chúng ta biết bao lần từng gặp trong xã hội đầy rẫy những bất công và những cuộc bon chen, đấu đá lẫn nhau trong xã hội này, không để sót một thủ đaạn nào đế đánh giục. Từ khi còn nhỏ lớn lên biết bao lần mình phải chống chọi với biết bao điều mà mình không mong muốn, hẹp hòi ích kỷ trong mỗi con người đấu đá tranh giành. Từ đó sinh ra những lỗi lầm mà tưởng chừng nhỏ bé ấy nhưng lỗi lầm sẽ theo ta suốt cuộc đời. Như vậy trong cuộc sống này chúng ta cũng phải biết khaon thứu cho nhâu và thông cảm lẫn nhau. Gần nhau và tạo niềm tin cho cuộc đời thêm tươi sáng. lý tưởng sống là phải biết yêu thương nhau tha thứ lẫn nhau.

Con người chỉ có thể phát triển tình thân mật với nhau bằng cách cảm thông nhau, sẵn sàng tha thứ cho nhau. Có thể đời sống con người mới gần nhau hơn và con người tự thấy tìm được cho mình một hình ảnh tưới sáng cho đời nhau.

Lòng khoan dung cũng nằm trong tư tưởng nhằm phát triển cảm thông và lòng yêu mến giữ con người và con người.

Ta biết thành công trong trường đời đều là những người mang lòng khoan dung đem cho khắp mọi người. Tìm sự gần gủi giữ mọi người.

Lòng bao dung giúp cho con người cảm thấy mến nhau nhiều hơn, thương mến tạo nên mối quan hệ vĩnh cữu.

Sự bao dung là một đức tính giúp cho con người tạo niềm tưin tưởng chung trong đời sống cộng đồng và phát huy sự yêu thương, tha thứ cho nhau trong mọi vấn đề, trong mọi hoàn cảnh mà chỉ có lòng độ lượng, khoan dung mới làm được mà thôi. Hãy mở rộng lòng khoan dung giữ con người.

Leave a Reply