Anh (chị) hãy viết bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý nghĩa mà bức hình nêu ra: Cách nhìn nhận khác nhau của mỗi người về một vấn đề

Vấn đề cần bàn luận (giải thích)

+ Nếu người nói là 3 đứng ở vị trí người nói là 4 và ngược lại

=> Hai người sẽ không cãi nhau

=> Hãy nên đặt mình vào vị trí của người khác

Cách nhìn nhận khác nhau của mỗi người về một vấn đề

Bàn luận

- Ta phải biết rời khỏi vị trí của bản thân và đặt vào vị trí của họ

+ Lắng nghe mối quan tâm của người khác

+ Khi chúng ta hiểu được những quan điểm của người khác

=> Bạn thấy người đó hành động đúng.

-Thừa nhận sự hợp lý trong quan điểm của người khác

+ Quan điểm đúng chỉ vì đó là quan điểm của bạn. 

=> Quan điểm của người khác cũng sẽ đúng vì đó là quan điểm của họ.

- Kiểm tra lại thái độ của bản thân

+ Trở ngại lớn khi nhìn nhận sự việc từ quan điểm người khác chính là thái độ.

+ Bạn không có thành kiến thì bạn sẽ nhìn nhận sự việc một cách đa chiều và công bằng. 

+ Có thành kiến thì bạn chỉ nhìn sự việc một chiều theo cách nhìn của riêng mình.

=> Trở nên khó khăn và phức tạp

=> Tìm cách dung hòa với người khác

=> Tìm kiếm những điều khác biệt trong quan điểm giữa hai người hoặc tìm những điểm tương đồng của hai quan điểm.

- Họ sẽ làm gì nếu họ ở địa vị của bạn

=> Nếu bạn biết đặt mình vào vị trí người khác, điều đó sẽ thay đổi cách bạn nhìn cuộc sống và cũng như cách sống của bạn.

Leave a Reply