Anh/ chị hãy viết một đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 dòng đề tài tự chọn trong đó có sử dụng một câu gọn và một câu đặc biệt (Đề tài: Trường học​)

trường THCS Hoa Lư

Nằm trên đường Quang Trung là trường THCS Hoa Lư. Sân trường được lát xi-măng phẳng lì, rất rộng rãi đủ cho học sinh vui chơi. Hai bên sân trồng rất nhiều cây bóng mát thẳng hàng như: bàng, phượng, đa... Cuối sân là cột cờ treo lá cờ tổ quốc phấp phới bay trước gió. Sân sau là vườn trường, trồng nhiều cây hoa và cây thuốc dân gian, phục vụ cho chúng em học tập. Những dãy phòng học tạo thành hình vòng cung, gồm ba tầng dành cho học sinh lớp 6, 7, 8, 9. Các lớp đều sơn màu vàng và cửa sơn màu xám. Trên tường toà nhà có kể hàng chữ: “Tiên Học Lễ Hậu Học Văn”. Chúng tôi rất yêu quí ngôi trường của mình. Hoa Lư ơi! Nhớ mãi nơi này.

Câu rút gọn: Nhớ mãi nơi này. (Rút gọn chủ ngữ)

Câu đặc biệt: Hoa Lư ơi! (Dùng để gọi đáp)

Leave a Reply