Anh (chị) viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của mình về tư tưởng sau: “Người ta đáng yêu không phải vì đẹp mà đẹp vì đáng yêu”

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Yêu cầu về kĩ năng

Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ và ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức

Thí sinh có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng cần nêu được những ý chính sau:

- Quan niệm được đặt ra trong luận đề: Nội dung quyết định hình thức.

- Suy nghĩ về tư tưởng trên: Thí sinh có thế nêu những ý kiến riêng của bản thân, có sự lí giải khác nhau nhưng cần hợp lí, thuyết phục.

Người ta đáng yêu không phải vì đẹp mà đẹp vì đáng yêu

Leave a Reply