Anh (chị) viết một đoạn văn ngắn 200 từ trình bày quan niệm của mình về cái ở phụ nữ

Với không ít người, ngoại hình đẹp phải là khuôn mặt trái xoan với "hệ thống" tỉ lệ cân đối và nước da sáng. Nhưng với người khác ngoại hình đẹp là thân hình đầy đặn (có phần "dư dả") và đặc biệt nước da phải ngăm ngăm đen. Còn nữa, cái đẹp còn tùy thuộc nền văn hóa. Nói cách khác, không có mẫu số chung khi đánh giá cái đẹp ngoại hình. Tuy nhiên, cũng có vài yếu tố nhất định tạo nên tiêu chuẩn chung cho cái đẹp và được đa số chấp nhận.

Phụ nữ đẹp

Trong thời văn hóa toàn cầu, thử tìm xem tiêu chuẩn chung toàn cầu của cái đẹp được cả phương Đông lẫn phương Tây chấp nhận dựa vào thước đo nào... Khi sáng tác thiên tình sử giữa Shiva và Parvati, thi hào cổ đại Ấn Độ Kalidasa hình dung cái đẹp khác hẳn các cô người mẫu ốm nhom bây giờ. Với Kalidasa, nàng Parvati là cô gái khêu gợi với thân hình nảy nở đầy nữ tính. Trong nhiều thế kỉ kể từ thời Kalidasa, ngoại hình "màu mỡ" là tiêu chuẩn sắc đẹp sổ một Án Độ. Hình ảnh cái đẹp chuẩn mực - như nàng Parvati - xuất hiện khắp nơi trong đời sống văn hóa Ấn. (...) Trở lại với quan niệm cái đẹp toàn cầu. Một cách tổng quát, cái đẹp toàn cầu là cái đẹp có các chi tiết thích hợp với nhiều nền văn hóa. Tuy nhiên, trong từng nền văn hóa địa phương, lúc nào cũng tồn tại một quan niệm cụ thể và nhất định về cái đẹp và một điều chắc chắn, không cái đẹp nào có thể sánh với cái đẹp tự nhiên và không bàn tay nào có thể sánh với thượng đế trong việc tạo ra cái đẹp hoàn mỹ.

Leave a Reply