Anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) để bàn về việc tự học của học sinh, sinh viên

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Yêu cầu về kĩ năng:

Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt rõ ràng, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức: Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần làm rõ các ý chính sau:

- Nêu được vấn đề cần nghị luận: Việc tự học của học sinh, sinh viên.

Bàn về việc tự học của học sinh, sinh viên

- Giải thích: Tự học là gì? Tự học là tự chiếm lĩnh kiến thức trong đời sống, sách vở.

- Trình bày suy nghĩ về việc tự học

+ Vì sao phải tự học? Vì kiến thức nhân loại rộng lớn, da dạng, phong phú, nhiều lĩnh vực; vì khả năng tiếp thu của mỗi cá nhân là có giới hạn; là thời gian học trong nhà trường là chưa đủ; vì thế giới hôm nay là thế giới phẳng, toàn cầu hóa, thông tin mau lẹ...

+ Tự học như thế nào? Tự đọc sách, nghiên cứu, tìm kiếm thông tin; có thể trao đổi với bạn bè, người khác để nâng cao kiến thức...

+ Phê phán thái độ coi thường việc tự học; cần phải vừa học ở thầy cô, nhà trường vừa có thói quen tự học, thậm chí phải tự học suốt đời để không lạc hậu về kiến thức.

- Rút ra bài học nhận thức, hành động.

Leave a Reply