Cảm nghĩ về quê hương em

1. Mở bài:

- Vai trò, vị trí của quê hương trong lòng mỗi con người 

- Tình yêu mến với quê hương 

2. Thân bài:

a) Biểu cảm về thiên nhiên, phong cảnh, quê hương:

- Khí hậu

- Tiết trời 2 mùa

- Cánh đồng, ngôi nhà, đêm trăng, ...

- Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử

quê hương em

b) Biểu cảm về con người

- Tấm gương anh dũng 

- Giản dị, trung thực, giàu tình yêu thương 

- Người thân yêu

c) Quê hương gắn bó với bao kỉ niệm tuổi thơ, bao kí ức đẹp, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn

3. Kết bài:

- Tình cảm của em với quê hương

- Mong ước dựng xây quê hương

Leave a Reply