Chân dung "cái tôi" tác giả qua đoạn trích Ai đã đặt tên cho dòng sông

Cái tôi tác giả là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với thành công của tác phẩm kí. HS có thể tham khảo dàn ý sau:

- Cái tôi uyên bác với những hiểu biết chính xác, phong phú về sông Hương và xứ Huế, với tri thức sâu rộng về địa lí, lịch sử, văn hoá, nghệ thuật. Đặc điểm này được thể hiện qua khả năng khám phá và tái hiện hình tượng sông Hương một cách chi tiết, cụ thể, toàn diện và cái nhìn soi chiếu đối tượng miêu tả từ nhiều góc độ khác nhau...

Dòng sông Hương thơ mộng

- Tấm lòng gắn bó sâu nặng với quê hương và tâm hồn giàu chất Huế, tài quan sát tinh tế, trí tưởng tượng bay bổng, lãng mạn. Qua cách cảm nhận riêng của Hoàng Phủ Ngọc Tường, sông Hương hiện lên như một sinh thể sống, có tính cách, có tâm hồn - vừa nồng nàn, táo bạo, đa tình vừa dịu dàng, đằm thắm, thuỷ chung... Qua đó, nhà văn khám phá, ngợi ca vẻ đẹp phong phú, sâu sắc của tâm hồn Huế...

- Vốn ngôn ngữ giàu có, khả năng vận dụng một cách tài hoa thủ pháp của hội hoạ, âm nhạc; sự kết hợp tài tình nhiều loại bút pháp...

- Khi so sánh, cần khái quát được những nét đẹp chung và làm nổi bật vẻ đẹp độc đáo riêng biệt của từng hình tượng.

Leave a Reply