Có ý kiến cho rằng cuộc sống tốt nhất là được yên thân, không đụng đến ai và không ai đụng đến mình. Nêu ý kiến của anh, chị

DÀN Ý

- Yên thân: bản thân được yên ổn, không có bất cứ một tác động nào từ bên ngoài tác động vào.

Con nguời ta thường tìm đến cảm giác muốn được yên thân này khi có một hành động xấu nào đó tác động vào => Được yên thân: muốn không có bất cứ một tác động nào từ bên ngoài.

- Không đụng đến ai và không ai đụng đến mình: mình làm mình chịu, muốn một mình bản thân giải quyết, không đụng chạm gì đến những con người xung quanh, và không muốn ai đụng chạm gì đến mình. Có thể nói là cô lập từ 2 phía, bản thân mình sống và chỉ bản thân mình hưởng thụ, bản thân mình cảm thấy nó là tốt, không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào khác ngoài xã hội. 

=> Sống bỏ mặc mọi thứ bên ngoài, rèn cho mình cái "trơ lì" với sự vật.

cuộc sống tốt nhất là được yên thân

Tất cả những cách sống trên đều là muốn thoát ly ra khỏi xã hội này.

Mảnh đất này chứa đựng một cái mà những nơi nào khác đều không có đó là cộng đồng và tình thương (luôn tồn tại).

Nó khiến con người ta phải hòa nhập với 2 thứ đó thì mới có thể sống được ở trên mảnh đất này.

"Cuộc sống tốt nhất là được yên thân, không đụng đến ai và không ai đụng đến mình.". Mỗi con người đều muốn vươn tới một cái đích là sống đẹp, sống tốt, nhưng muốn được yên thân, không đụng chạm đến ai và không ai đụng đến mình, có thể chỉ tốt về mặt vật chất một thời gian ngắn, còn nó không phải là một cuộc sống tốt, nên nó sẽ không thể bền vững được lâu dài. 

Bởi mỗi con người đều có một "trái tim" ... để biết rằng mình đang sống giữa cộng đồng.

- Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thì dường như nó đang tồn tại trong một số bản thân con người - bởi áp lực. Và tất nhiên là không thể tồn tại được lâu dài. 

=> Khẳng định lại: ý kiến "cuộc sống tốt nhất là được yên thân, không đụng đến ai và không ai đụng đến mình" là một ý kiến sai, và đi ngược lại với mong ước của tất cả mọi người là sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau của con người.

Leave a Reply