Có ý kiến cho rằng: "Thanh niên thời nay chỉ chạy theo vật chất, sống thiếu lí tưởng và không có bản lĩnh". Nêu ý kiến của bạn về vấn đề này

DÀN Ý

* Trước tiên bạn cần hiểu bản lĩnh của thanh niên ở đây là gì?

- Đó là dám nghĩ, dám làm theo những điều mình cho là đúng đắn

- Có tính độc lập cao, không ỷ lại, không dựa dẫm vào người khác.

- Không cầu an, không ngại khó

- Có chí lớn, dám chấp nhận mạo hiểm để đạt tới mục tiêu đã chọn

- Đầu óc khoáng đạt, cởi mở với cái mới, không bảo thủ cố chấp

chạy theo vật chất một cách mù quáng

* Nhưng có những ý kiến cho rằng: "Thanh niên thời nay chỉ chạy theo vật chất, sống thiếu lí tưởng và không có bản lĩnh"

- Đúng là trong cuộc sống có những người như vậy, nhưng rất may họ không phải là những người tiêu biểu.

- Ở bất cứ xã hội nào, bất cứ thời nào cũng có những người muốn hưởng thụ ích kỷ, chạy theo vật chất một cách mù quáng.

- Ngày nay, do kinh tế phát triển, những nhu cầu về vật chất cũng tăng, quan hệ quốc tế rộng mở, thanh niên có nhiều tiếp xúc với bạn bè các nước, họ phải sống thoải mái chứ không thể gò bó như các thế hệ trước. Họ phải sống thật, dù cái thật ấy cần có giới hạn. 

- Cái ranh giới giữa phải và trái không phải lúc nào cũng rõ ràng. Chúng ta không thể vơ đũa cả nắm mà cho rằng tất cả thanh niên ngày nay đều sống chạy theo vật chất và không có bản lĩnh. Còn nếu có một bộ phận nhỏ hư hỏng thì cũng coi như cái giá phải trả, vì có bao giờ sản xuất mà không có phế phẩm.

* Nêu nên hướng giải quyết

Leave a Reply