Có ý kiến cho rằng: "Tuổi trẻ cần trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm". Anh chị có ý kiến thế nào về nhận định trên

DÀN Ý

1. Mở bài (Đặt vấn đề)

- Giới thiệu khái quát nội dung trọng tâm của đề: vai trò và tầm quan trọng của việc trong sạch từ thế chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.

2. Thân bài (Giải quyết vấn đề)

- Giải thích vấn đề:

+ Tuổi trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết trên con đường khám phá và xây dựng cuộc sống, hành trang cần thiết trên con đường ấy không thế thiếu sự "trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm".

+ Thế nào là trong sạch từ thế chất đến tinh thần?

- Thể chất:

Đó là sự phát triển bình thường, đầy đủ về sức khỏe. Muốn có điều đó thì phải biết cách giữ gìn sức khỏe, rèn luyện thân thể thường xuyên, không bệnh tật...

- Tinh thần:

Chăm lo bồi dưỡng tinh thần về nhiều mặt, đăc biệt là bồi dưỡng và bổ sung nguồn kiến thức về đạo đức, về văn hoá - xã hội, về khoa học - công nghệ, về thẩm mĩ...

+ Thế nào là trong sạch từ lời nói đến việc làm?

Có sự thống nhất giữa lời nói và việc làm.

- Cách sống, nếp sống sinh hoạt ứng xử phải có văn hoá.

- Chứng minh, bình luận:

+ Khẳng định ý kiến: Đó là một trong những mục tiêu rèn luyện của tuổi trẻ và cũng là phương châm giáo dục hiện nay hướng đến việc rèn luyện nhân cách toàn diện cho thanh niên.

+ Có thế tự làm chủ được bản thân mình trước những cám dỗ, thử thách trong cuộc đời.

+ Tinh thần minh mẫn, sáng suốt trong một thân thể khoẻ mạnh - đó là điều kiện tuyệt vời đế thực hiện ước mơ và hoài bão của chính bản thân.

+ Sự thống nhất giữa lời nói và việc làm sẽ tạo được uy tín và niềm tin cho tất cả mọi người với chính bản thân mình.

+ Từ dó:

Tự khẳng định được vai trò của mình trước cuộc sống.

Tuổi trẻ cần trong sạch từ thể chất đến tinh thần

- Có thể thực hiện được ước mơ, hoài bão và thuận lợi hơn trên con đường tìm đến chân lí, lí tưởng sống.

- Có thể làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình, là tấm gương cho nhiều người và có thể làm rường cột cho đất nước.

- Mở rộng vấn đề:

+ Phải có ý thức về vai trò của thề chất, tinh thần, lời nói, việc làm đối với tương lai và sự nghiệp của chính mình, của gia đình, của đất nước.

+ Cố gắng rèn luyện, kết hợp hài hòa các yếu tố trên.

+ Phải có sự kết hợp và góp sức của gia đình, nhà trường và toàn xã hội đôi với thế hệ tương lai.

3. Kết bài (Kết thúc vấn đề)

Chốt lại vấn đề: Khẳng định lại một lần nữa về vai trò và tầm quan trọng của việc trong sạch ở bốn yếu tố: thế chất, tinh thần, lời nói, việc làm.

BÀI LÀM

Có ý kiến cho rằng: "Tuổi trẻ cần trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm". Tuồi trẻ là tương lai của xã hội, là những chiếc lá tươi xanh của cây đại thụ nhân loại. Mỗi chiếc lá cần biết hấp thụ những nguồn ánh sáng, nguồn không khí tốt đế nuôi cây, nuôi mình. Vậy thì thế hệ trẻ cũng cần điều chỉnh, cư xử sao cho trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm, đó là những yếu tố quan trọng đôi với tuổi trẻ.

Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Đó là khoảng ranh giới giữa sự ngây thơ, trong sáng với sự chín chắn và già dặn trong hành vi, thái độ và cách suy nghĩ. Tuổi trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết, tự tin, năng động, luôn say mê học hỏi để tìm đến những chân lí, những lí tưởng sống mới, những chân trời của mơ ước. Và trước ngưỡng cửa bước vào đời, trên con đường đi tìm chân lí, thực hiện mơ ước, mỗi thanh thiếu niên cần chuẩn bị cho mình những hành trang hữu ích. Một trong những hành trang quan trọng nhất của tuồi trẻ không thế thiếu chính là sự hoàn thiện bản thân về tinh thần, thể chất, lời nói và việc làm. Ý kiến "Tuổi trẻ cần trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm" đã vạch ra những phương diện cần thiết đế tuồi trẻ ra sức phấn đấu, rèn luyện trong việc hoàn thiện bản thân để góp phần công hiến cho xã hội.

Sự đi lên của xã hội là nhờ vào sự phát triển của mỗi cá nhân, và sự phát triển của con người chủ yếu đi từ thế chất đến tinh thần. Vì vậy, đối với tuổi trẻ, nòng cốt của xã hội, thì sự trong sạch của thể chất và tinh thần là không thể thiếu. Sự trong sạch về thế chất có thế hiếu là sự phát triển một cách bình thường và đầy đủ về sức khoe. Một xã hội muốn phát triển thì phải có những phần tử toàn diện mà trước hết là những con người đầy đủ về thề chất. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng trong xã hội hôm nay việc trau dồi tri thức mới là cần thiết, rèn luyện thể chất chỉ là một yếu tố phụ, không cần thiết. Suy nghĩ ấy đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Bởi sự cần thiết của tri thức trong cuộc sống hôm nay là không thể phủ nhận, nhưng thử hỏi nếu không có một sức khoẻ đảm bảo thì con người có đủ điều kiện đế học tập và trau dồi kiến thức? Chính vì vậy, việc trong sạch về thể chất của tuổi trẻ là vô cùng quan trọng, việc rèn luyện sức khoẻ là không thể thiếu. Để thực hiện điều đó thì mỗi người trẻ tuổi phải có một nếp sống khoa học, cần biết ăn ngủ điều độ, phòng chông các bệnh tật một cách tích cực và nhất là việc rèn luyện thể chất bằng thể dục, thế thao, những trò tiêu khiển thanh cao như đá bóng, bơi lội, cầu lông,... Làm được như thế, mỗi thanh thiếu niên sẽ có được một cơ thể cường tráng, khoẻ mạnh.

Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người

Thế nhưng nếu con người chỉ đầy đủ, trong sạch về thể chất thì chưa đủ, thậm chí điều đó còn mang lại những tác hại không nhỏ. Một người chỉ có sức khoẻ mà không có tri thức thì cũng không làm được việc gì ngoài phạm vi sức mạnh cơ bắp, trong khi xã hội hiện đại lại hướng nhiều hơn về những ngành lao động đòi hỏi chất xám cao. Vì vậy việc tu dưỡng tinh thần phải luôn đi cùng với rèn luyện thể chất, một cơ thể cường tráng phải được dùng đế nuôi dưỡng một tinh thần trong sáng. Sự trong sạch về tinh thần là sự lành mạnh trong cách suy nghĩ, là sự chăm lo bồi dưỡng tinh thần về nhiều mặt; đặc biệt là bồi dưỡng về đạo đức và tri thức. Với sự cho phép của thể chất, mỗi thanh thiếu niên có cơ hội và khả năng để học tập kiến thức khoa học, văn hoá, tạo cho mình một nền tảng tri thức cần thiết để có thể vững vàng bước vào cuộc sống. Đồng thời, tuổi trẻ cũng phải rèn luyện để trở thành những con người có văn hoá, có đạo đức, biết cách ứng xử phù hợp trong cuộc sống bởi "có tài mà không có đức là vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Và phương pháp để đạt được sự trong sạch trong tinh thần có lẽ không gì hữu ích bằng sách vở, thầy cô, bạn bè, và cả cuộc sống quanh ta.

Rèn luyện một cơ thể khoẻ mạnh và một tâm hồn trong sạch cũng chính là tạo dựng những hành trang cần thiết cho đường đời. Với hành trang ấy, tuổi trẻ vươn ra cuộc sống, xây dựng cuộc đời bằng lời nói và việc làm. Vì thế, lời nói và việc làm cùa tuổi trẻ cũng cần được rèn luyện đề có được sự trong sạch. Là lớp người của xã hội văn minh, hiện đại, tuổi trẻ trước hết phải thế hiện sự văn minh hiện đại ấy qua chính lời nói, cách ứng xử của mình trong những tình huống khác nhau của cuộc sống, thế hiện tư thế của những chủ nhân tương lai của đất nước. Đồng thời, "con người sinh ra là để hành động" (Voltaire), tuổi trẻ cần đem sức lao động của mình để cống hiến cho đất nước, cho dân tộc, hành động của tuổi trẻ phải là những hành động có ích, tôn trọng luật pháp, đạo đức. Bên cạnh đó, để có thể "trong sạch" từ "lời nói đến việc làm", thì mỗi thanh thiếu niên còn phải ý thức cao về sự gắn bó giữa lời nói và hành động, hãy làm những điều mà bạn đã nói ra.

Sự trong sạch từ thể chất đến tinh thần giúp cho con người ta có một tinh thần minh mẫn, sáng suốt trong một thân thế khoẻ mạnh tráng kiện - đó là một trong những điều kiện tuyệt vời đế thực hiện ước mơ hoài bão của chính bản thân mình. Bạn có suy nghĩ gì nếu bạn có một người bạn ốm yếu, thế lúc nào cũng uể oải, không bao giờ có thể tập trung dược tâm trí vào một việc nào cả, có lẽ bạn sẽ có tâm lí ngao ngán về người bạn của mình. Và chắc rằng những người khoẻ mạnh, hoạt bát, tự tin, năng động sẽ là mẫu người lí tưởng cho các bạn trẻ kết thân với nhau và cũng là mẫu người của xã hội hiện đại.

Ai cũng biết rằng đế vươn tới ước mơ và hoài bão trong cuộc đời của mỗi con người là một công việc vô cùng khó khăn, gian nan và vất. vả. Vì thế, mạnh khỏe kiên trì và bền bỉ cả về thế chất và tinh thần luôn là mục tiêu phấn đấu hàng đầu được đặt ra. Đồng thời cùng với một tinh thần minh mẫn, bên cạnh những hành trang - kiến thức mà ta đã trang bị sẽ giúp chúng ta có sự suy nghĩ thấu đáo và sự lựa chọn dũng đắn trước những con đường mà cuộc sống đặt ra.

Người ta ví những vốn kiến thức chúng ta có được như là một giọt nước trong đại dương bao la, nhưng thà có giọt nước ấy còn hơn chẳng có gì. Một kỉ nguyên mới mở ra trước mắt chúng ta - kỉ nguyên của khoa học, công nghệ, kỉ nguyên của thông tin, truyền thông, nếu chúng ta không biết bố sung vào nguồn kiến thức vốn có của mình thì sẽ nhanh chóng trở thành kẻ di sau thời đại và chính ta sẽ đào thải ta ra khỏi nhịp sống hiện tại. Ai cũng biết, thanh niên, những người chiếm giữ tuổi trẻ, chính là những người nắm giữ vận mệnh của đất nước; nếu họ trưởng thành trong cái lạc hậu thì liệu đất nước có thể bước lên đài vinh quang để “sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không”? Có biết bao thử thách và cám dỗ, vì vậy chỉ khi có được sự “trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm”, tuổi tre mới dủ sức vượt qua. Không có sự trong sạch cần thiết ấy, bạn rất có thể sẽ vấp ngã, ví như lần vấp ngã ấy còn có thế khắc phục thì ta có thế tự mình đứng dậy, rút ra bài học quý báu cho chính bản thân, còn ví như sự vấp ngã ấy là quá lớn, nó khiến bạn phải trả bằng một cái giá quá đắt thì thật là đau đớn và tiếc thay...

Sự trong sạch từ lời nói đến việc làm giúp chúng ta được rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Điều dó sẽ tạo được uy tín và sức tin tưởng cho tất cả mọi người với bản thân ta. Một lời nói hay, đẹp và cách ứng xử phù hợp trong lần đầu tiên gặp mặt chính là một ấn tượng tốt, khó phai mờ trong lòng mọi người. Đó là những sự thật mà không ai có thề phủ nhận.

Ý kiến "Tuổi trẻ cần trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm" là những mục tiêu rèn luyện thiết thực, quan trọng của tuổi trẻ và cũng là phương châm giáo dục hiện nay, hướng đến việc rèn luyện một cách toàn diện cho thanh niên. Câu nói đề ra những con đường tu dưỡng về mặt thế chất, tinh thần, lời nói và hành động. Qua đó giúp giới trẻ hoàn thiện bản thân, có khả năng dâng hiến sức lực, trí tuệ cho cuộc sống. Ý kiến ấy còn là lời nhắc nhở đúng đắn và vô cùng quý giá cho việc rèn luyện bản thân của tuổi trẻ, là hành trang cần thiết của mỗi thanh thiếu niên trên con đường dựng xây đất nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp trồng người của nhân loại và tạo dựng tương lai con người.

Học tập từ ý kiến ấy, tuồi trẻ chúng ta phải có ý thức rõ ràng và đúng đắn về vai trò của thề chất, tinh thần, lời nói và việc làm đôi với tương lai và sự nghiệp cúa mình, cũng như tương lai của đất nước, của xã hội. Ngoài sự giáo dục từ gia đình, nhà trường, vai trò của bản thân là vô cùng quan trọng đế có được sự trong sạch “từ thề chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm”. Tuổi trẻ ngày nay cần phải ra sức trau dồi học tập và rèn luyện trên nhiều phương diện đê có thế “trong sạch”, để có thể xứng đáng là chủ nhân của đất nước, góp phần đưa đất nước ngày càng đi lên.

Leave a Reply