Có ý kiến: Thanh niên học sinh ngày nay chỉ lo ăn chơi và xem đó là lối sống sành điệu trong thời hội nhập. Anh (chị) suy nghĩ như thế nào trước lối đánh giá đó

DÀN Ý

*Mở bài:

- Việc học hành có tầm quan trọng đối với cuộc đời mỗi người.

- Người xưa từng nhắc nhở: Nếu còn trẻ mà không chịu học hành thì khi lớn lên sẽ chẳng thể làm được việc gì có ích

- Thanh niên, học sinh ngày nay mà nhuộm tóc, hút thuốc, uống rượu, sẽ dễ rơi vào con đường sa ngã, tự đóng cửa với đời mình.

Lối sống ăn chơi, đua đòi của 1 bộ phận học sinh

*Thân bài:

- Nêu lên tầm quan trọng của việc học để bác bỏ luận điểm trên: Học là tiếp thu những tri thức vốn có của nhân loại qua hoạt động học tập ở nhà trường và ngoài xã hội. Mục đích của việc học là để không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết, nhằm phục vụ cho công việc đạt hiệu quả cao hơn. Học là quá trình rèn luyện trí óc và rèn luyện tâm hồn.

- Bác bỏ quan niệm thanh niên , học sinh không chịu học hành mà chỉ lo ăn chơi (hút thuốc, uống rượu) mới là sống sành điệu của tuổi trẻ thời hội nhập: Nếu không học hành đến nơi đến chốn thì con người sẽ không có đủ kiến thức để bước vào đời. Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, nếu không học, chúng ta sẽ không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Nếu dấn thân vào con đường ăn chơi sẽ để lại hậu quả vô cùng to lớn cho bản thân và xã hội. Sẽ chẳng làm được gì có ích mà còn lôi kéo xã hội đi xuống (gây ra các tệ nạn cho xã hội) 

- Dẫn chứng...

*Kết bài:

- Không nên đua đòi theo những thói hư tật xấu.

- Nên tập trung học hành, rèn luyện bản thân để trở thành con người hoàn thiện.

- Xã hội sẽ tôn vinh những người có ý chí làm giàu cho xã hội, đất nước và đào thải những thói xấu gây nguy hại cho xã hội.

Leave a Reply