Em có suy nghĩ gì về vấn đề trang phục trong thực thể đời sống và nhà trường

Mở bài:

Có thể nêu sơ lược về văn hóa trang phục Việt Nam như áo dài truyền thống, nêu thực trạng ngày nay (cách ăn mặc thiếu văn hóa của giới trẻ )

Thân bài:

+ Nêu thực trạng về văn hóa ăn mặc của đất nước (khi đất nược phát triển thì nhu cầu về ăn mặc của con người cũng nâng cao hơn ...nhưng kéo theo đó là sự suy thoái về văn hóa nhất là giới trẻ hiện nay có cách ăn mặc không phù hợp với văn hóa người Việt ..)

nu-sinh-e

Bên cạnh nhiều người có phong cánh ăn mặc rất giản dị, đúng đắn , nhiều bạn trẻ có lối ăn mặc giản dị phù hợp với lứa tuổi thì hiện nay nhiều thanh niên có hướng ăn mặc lố lăng kiểu cách , nhièu bạn ăn mặc cổ quái , hở hang ..nhưng vân tự cho là đẹp?

+ Nguyên nhân : đua đòi , chạy theo hình thức, thích được phong cách, khác người...

+ Tác hại: ảnh hưởng đến lối sống, quan niệm, đạo đức, đặc biệt là văn hóa trang phục của người Việt Nam (giản dị, đẹp)

+ Hướng giải quyết: biết nhận thức cái đẹp là sự giản dị, không cầu kì kiểu cách . không ăn chơi xa xỉ đua đòi, không chạy theo hình thức

Kết bài:

Khẳng định lại ăn mặc là một biểu hiện của văn hóa, lối sống đẹp. Nếu mỗi người nhận thức điều đó thì đất nước sẽ ngày càng văn minh hơn .

Mỗi chúng ta hãy là một đóa hoa thơm trong vườn hoa của đất nước.

Leave a Reply