Em hãy ghi lại một buổi sinh hoạt ngoài trời của nhóm học sinh giỏi văn. Trong buổi sinh hoạt này, các em trao đổi ý kiến về một bài thơ (một đoạn trích thơ) hoặc một truyện ngắn hay mà cả nhóm đều tâm đắc

Mở bài:

- Giới thiệu lí do học nhóm: Tạo khoảng thời gian nghỉ ngơi cho các bạn sau một kì ôn thi căng thẳng. Ôn lại những kiến thức văn học đã được học mà cả nhóm đã bỏ qua để tập trung ôn thi

Thân bài:

buổi sinh hoạt ngoài trời

- Giới thiệu chung về buổi sinh hoạt

+ Diễn ra ở đâu? Khi nào? Đi bằng phương tiện gì? Gồm có những ai?

- Buổi sinh hoạt diễn ra như thế nào?

+ Ai là người khởi xướng việc đem những tác phẩm văn học làm chủ đề cho buổi sinh hoạt?

+ Tác phẩm nào đã được đưa ra?

+ Suy nghĩ của em trước khi phát biểu? Ý kiến của mọi người trước đó?

+ Em đưa ra ý kiến của mình như thế nào? Vì sao em lại nói như vậy?

+ Ý kiến đó có nhận được sự đồng tình từ mọi người?

- Suy nghĩ của em về buổi sinh hoạt

+ Em đã học tập được những gì? (Tinh thần tập thể, tính tự giác hay khả năng nói trước đám đông)

+ Cảm xúc của em ntn? (Vui vẻ, phấn khích, hứng thú hay tiếc nuối)

Kết bài:

Tổng kết giá trị của buổi sinh hoạt!

Leave a Reply