Em hãy tả lễ hội Đu Tiên

Hàng năm cứ bắt đầu ngày 1 tết cổ truyền dân tộc, người dân làng Phước Yên, xã Quảng Thọ lại tề tựu về đình làng để thưởng thức vui chơi lễ hội đu tiên truyền thống. Đây là Lễ hội đu tiên có từ lâu đời và được lưu truyền từ đời nay sang đời khác và mỗi dịp Tết đến người dân trong làng đến đây để thử tài đầu năm.

Đu tiên là một trò chơi phổ biến trong những ngày Tết, được tổ chức từ ngày 26 tháng Chạp và kéo dài cho đến mồng 7 tháng Giêng, với rất nhiều loại cây đu và lối chơi đu khác nhau, trong đó phổ biến nhất vẫn là hình thức đu đôi, vẫn được gọi là đu tiên, với từng cặp thanh niên cùng lên đu so tài. Mặc dù đu tiên làng Phước yên không treo giải thưởng nhưng hội đu nay đã thu hút rất nhiều người đến tham gia và cổ vũ, từ thiếu niên, thanh niên và cả người già chia thành từng cặp để lên đu.

Lễ hội Đu Tiên

Tại đây, lần lược các cặp đu đã biểu diễn những điệu đu rất đẹp mắt, bay bổng. Đó là, khi cây đu đưa người chơi lên cao, xa mặt đất và đi vào bầu trời sẽ tạo cảm giác như đang đến gần cõi tiên, cõi thượng giới. Được biết, đu tiên Phước yên sẽ kéo dài từ ngày 1 tết đến 7 tết mới hạ đu. Đây là một trong những hoạt động đặc sắc của vùng quê sông nước của huyện Quảng Điền trong những ngày đầu xuân năm mới.

Leave a Reply