Giới trẻ hiện nay đang có trào lưu xăm trổ trên cơ thể để thể hiện cá tính của mình. Anh/ chị có suy nghĩ gì về hiện tượng trên

Mở bài:

Giới thiệu chung về vấn đề nghị luận.

Trào lưu săm sổ ở giới trẻ ngày càng nhiều. Nó đi song song với việc ăn chơi, ...

Thân bài:

a) Hiện trạng:

- Dễ thấy hiện nay càng ngày càng nhiều người xăm trổ.

- Những hình xăm to bự xăm ở trán, chân, tay hay bất kì bộ phận nào của cơ thể.

- Ta dễ bắt gặp những người xăm xổ trong các nơi linh thiêng như chùa chiền , đền miếu, thẫm chí là nghĩa trang.

Trào lưu săm sổ ở giới trẻ ngày càng nhiều

b) Nguyên nhân:

- Do con người bước vào thế kỉ XXI cho rằng hình xăm thể hiện vặn minh , hiện đại.

- Hình xăm nó làm cho việc xã giao của những học sinh, sinh viên về vấn đề này dễ dàng hơn, đâu đó cuốn hút giới trẻ.

- Sự không làm chủ bản thân đã khiến cho nhiều bạn trẻ mang nhiều hình xăm lớn trên người từ những dụ dỗ của bạn bè, anh chị em, ...

c) Hậu quả.

- Xăm hình cũng không tốn kém về tiền bạc nhưng nó tốn kém về sức khỏe.

nhiều người xăm hình vào, da dễ bị tổn thương, sức đề kháng của da kém nên sẽ dễ mắc nhiều căn bệnh.

- Việc xăm trổ cũng làm cho nhiều người nhìn vào, đặc biệt la các thế hệ đi trước đánh giá không tốt về nhân phẩm mình.

- Nhiều bạn trẻ xăm hình xăm nên khi di xã giao với đối tác hay trở thành người của công chúng, là người mẫu sẽ ít nhận đc ý kiến tốn, ít được chụp các shoot hình. Là một thiệt thòi lớn.

d) Biện pháp.

- Ý thức việc làm, hành vi bản thân.

- Không xăm xổ vì sức khỏe.

Kết bài:

Khẳng định vấn đề nghị luận.

Leave a Reply