Hãy lí giải sự khác nhau về cách kết thúc truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao và Vợ nhặt của Kim Lân

GỢI Ý LÀM BÀI

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

- Nam Cao và Kim Lân là hai nhà văn rất thành công trong thể loại truyện ngắn. Nam Cao tập trung vào hai đề tài chính là người trí thức nghèo và người nông dân nghèo. Ở cả hai đề tài ông đều có những tác phẩm xuất sắc.

- Còn thế giới nghệ thuật của Kim Lân tập trung ở khung cảnh của nông thôn và hình tượng người nông dân. Điểm chung ở hai ông là đều viết về tình cảnh khốn cùng của người nông dân Việt Nam.

- Chí Phèo của Nam Cao và Vợ nhặt của Kim Lân cùng viết về người nông dân nhưng lại có hai cách kết thúc khác nhau. Từ việc so sánh giữa hai cách kết thúc, chúng ta sẽ tìm ra được vì sao lại có kết thúc khác nhau giữa hai tác phẩm.

Sự khác nhau về cách kết thúc truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao và Vợ nhặt của Kim Lân

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Cách kết thúc của hai tác phẩm

- Tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao kết thúc: “Đột nhiên thị thấy thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không xa nhà cửa, và vắng người qua lại...’’. Hình ảnh cái lò gạch cũ lại xuất hiện ở cuối tác phẩm. Cách kết thúc như vậy thể hiện sự bế tắc của người nông dân. Chí Phèo bố chết, sẽ lại có Chí Phèo con ra đời, cuộc sông người nông dân lại sa vào vòng luẩn quẩn và bế tắc không lối thoát.

- Kết thúc tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân: “Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới”. Cách kết thúc như vậy đã thể hiện được cái nhìn mới mẻ của nhà văn Kim Lân về cuộc đời, về số phận của người lao động. Người nông dân khi bị lâm vào con đường cùng thì họ sẵn sàng hướng tới Cách mạng; theo Cách mạng để đấu tranh thay đổi cuộc đời.

2. Nguyên nhân có sự khác nhau về cách kết thúc của hai truyện

a. Do hoàn cảnh lịch sử và hoàn cảnh ra đời của hai tác phẩm

- Truyện ngắn Chí Phèo nguyên có tên là Cái lò gạch cũ (sáng tác năm 1940). Năm 1941, tác phẩm được in lần đầu tại Nhà xuất bản Đời mới. Như vậy, tác phẩm ra vào đúng thời kì đen tối của xã hội Việt Nam: nhân dân ta phải chịu áp bức bóc lột dã man của thực dân Pháp và phát xít Nhật.

- Tác phẩm Vợ nhặt được viết sau Cách mạng tháng Tám, khi quần chúng đã được giải phóng.

b. Do khuynh hướng văn học mà hai tác giả tuân theo

- Tác phẩm Chí phèo của Nam Cao thuộc khuynh hướng hiện thực. Nhà văn chưa chỉ ra được lối thoát cho người nông dân.

- Tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân sáng tác theo khuynh hướng hiện thực Cách mạng. Vì vậy, tác giả đã có cái nhìn mới mẻ về người nông dân. Người nông dân không chỉ biết giữ được những phẩm chất tốt đẹp mà còn tin tưởng, hướng về tương lai. Đó cũng chính là khả năng nhìn nhận và chỉ ra hướng phát triển đi tới tương lai của đời sống xã hội của nền văn học Cách mạng.

3. Kết thúc vấn đề

- Mỗi tác phẩm có cách kết thúc riêng nhưng đều độc đáo và góp phần làm nên giá trị tác phẩm.

- Đây là hai tác phẩm tiêu biểu viết về đề tài người nông dân. Qua hai tác phẩm, chúng ta hiểu hơn về số phận của người nông dân trước và sau Cách mạng tháng Tám.

Leave a Reply