Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) về nhân vật bà Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Yêu cầu về kĩ năng

Biết cách làm bài nghị luận văn học, vận dụng khả năng đọc hiểu để trình bày những suy nghĩ về một nhân vật trong thể loại truyện ngắn. Kết cấu chặt chẽ, bố cục rõ ràng, diễn đạt tốt.

2. Yêu cầu về kiến thức

Trên cơ sở những hiểu biết về tác phẩm, thí sinh có thể trình bày suy nghĩ của mình theo cách khác nhau nhưng phải hợp lí và nêu bật được các ý cơ bản sau:

Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về nhân vật bà Hiền

Qua gốc gác, lai lịch, quan điểm sống, cách ứng xử của Bà Hiền trước thời cuộc ta nhận thấy:

+ Bà Hiền là một người thẳng thắn, chân thành, thực tế, thức thời, bản lĩnh, khôn ngoan, có quan niệm sống rất đúng mực, giàu lòng tự trọng tiêu biểu cho cốt cách, phẩm chất của người Hà Nội.

- Dù trải qua nhiều thăng trầm, biến động, bà Hiền vần luôn là người có ý thức giữ gìn nề nếp gia phong truyền thống của đất kinh kì, cốt cách người Hà Nội, là một nhân cách sống biết tự trọng.

Leave a Reply