Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của em về quan niệm của La Roche Foucaule: “Ba thứ dốt: không biết điều phải biết, biết bậy điều đang biết và biết điều không nên biết”

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Yêu cầu về kĩ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận ngắn gọn, kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức

* Giải thích: Ngu dốt là sự khờ khạo, thiếu những kiến thức thông thường, thiếu khả năng hoàn thành công việc, học tập ...

- Không biết điều phải biết (điều cần biết): là những kiến thức cần thiết cho cuộc sống, sinh hoạt và công việc...

Sự ngu dốt

- Biết bậy: biết một cách sai lệch hoặc biết những điều làm cho mình hư thân, hạ thấp giá trị con người và hỏng sự nghiệp, nguy hại chính cuộc đời mình...

- Biết điều không nên biết: những điều không phù hợp với lứa tuổi, với công việc, với cuộc sống của mình...

* Bình luận:

- Muốn thoát khỏi ngu dốt phải không ngừng học tập...

- Kiến thức là vô tận, cuộc sống lại phong phú, mênh mông nên mỗi người cần trang bị cho mình những kiến thức thiết thực, hữu ích để sống, học tập và làm việc.

Leave a Reply