Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Anh (chị) hãy viết một bài văn để thuyết phục các bạn: Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việt gì có ích

I. Mở bài:

- Dẫn dắt vấn đề: Học tập là việc quan trọng nhất đời người. . . / Học là con đường tắt nhanh nhất dẫn đến sự thành công...

- Nêu vấn đề: lâu nay, các bạn có vẻ lơ là việc học

- Trích câu nói

II. Thân bài

1. Học là gì?

Đó chính là quá trình mỗi người chiếm lĩnh tri thức của nhân loại làm hành trang bước vào cuộc sống. Học tập có một tác động không nhỏ tới mọi người và tương lai của mỗi người. Học tập giúp ta khám phá cuộc sống khám phá chính bản thân mình, rèn cho ta lối sống cách cư xử có văn hóa và đặc biệt là giúp ta hòa nhập với cộng đồng. . .

Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việt gì có ích

=> Khẳng định tầm quan trọng của việc học

2. Nêu thực trạng (đề bài)

3. Nêu nguyên nhân - Tại sao hs lơ là việc học?

+ Do ý thức chưa cao của một bộ phận học sinh

+ Do sự thiếu quan tâm, chủ quan của phụ huynh vào giáo viên, nhà trường

+ Do sự nhàm chán, thiếu sinh động trong cách dạy và bài giảng của giáo viên

+ Do bạn bè rủ rê: đi chơi, mạng, game,. . .  

=> Học sinh lơ là việc học

4. Nêu hậu quả:

- Học tập sa sút

+ Ảnh hưởng đến chất lượng học tập

+ Tiếp cận mạng, internet - > lơ là việc học - > ảnh hưởng đến sức khỏe. Ví dụ: thức đêm, tham gia tệ nạn xã hội, ...

+ Ảnh hưởng đến gia đình

+ Ảnh hưởng đến xã hội.

5. Nêu dẫn chứng

III. Kết bài:

- Khẳng định vai trò to lớn của việc học 

- Kết bài có thể thống nhất với mở bài (nêu lợi ích hoặc nêu hậu quả của việc lơ là học tập)

- Trình bày suy nghĩ: mong ước, nhắn nhủ, . . .

Leave a Reply