Nêu ý nghĩa của việc đọc sách và việc tự học

Có́ lẽ cá́ch thức tiếp cận nền tri thức phong phú và đa dạng của nhân loại nhanh và hữu ích nhất vẫn là đọc sá́ch và tự học, tự nghiên cứu

- Đọc sách giúp chúng ta mở rộng vốn kiến thức phong phú, chuẩn bị hành trang để bước vào cuộc sống

Nêu ý nghĩa của việc đọc sách và việc tự học

- Thói quen đọc sách mỗi ngày với đa dạng các thể loại khác nhau giúp chúng ta thông minh, nhạy bén hơn

- Đọc sách còn là gánh phác vần thế hệ đi trước để lại, truyền lại cho thế hệ mai sau tạo nên một cuộc hành trình chạy tiếp sức, truyền dạy kiến thức từ đời nay sang đời mai, tam đại tứ đại đồng đường

- Đọc sách cũng chính là một trong những phương pháp tự nghiên cứu, tự rèn luyện

- Tự học không chỉ giúp chúng ta mở rộng vốn kiến thức, ứng dụng những cái đã học mà còn giúp chúng tả chủ động hơn trong cuộc sống, không bị lệ thuộc vào người khác

- Những người tự học thường có ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống,...

Leave a Reply