Nghị luận: AIDS với tuổi trẻ học đường

Vấn đề chính là ''Thái độ của học sinh với HIV''

1-.Giới thiệu vấn đề HIV... --> Ảnh hưởng, tác động đến học sinh

- Khái quát tư tưởng chung của bản thân: hiv có tác động tiêu cực ...

2. Giải thích:

- Giải thích cụ thể về căn bệnh HIV/AIDS

- Nguyên nhân của HIV/AIDS:xuất phát do...

- Ảnh hưởng đến mỗi cá nhân nói riêng

Thái độ của học sinh với HIV

+ Đặc biệt là thế hệ trẻ học sinh: Sức khỏe.Học tập,tư tưởng, tâm lí,phẩm chất đạo đức, ...

+ và đồng thời tác động đến toàn thể xã hội ( Với các mặt: kinh tế, văn hóa gia đình, cộng đồng,...

***Ý chính: thái độ của mỗi h/s vs vấn đề nhận thức về HIV/AIDS: Thực tế 1 số người chưa hiểu và đã có những thông tin, tìm hiểu về HIV ntn?....( Dẫn chứng... trong cuộc sống)

- Lý do gây nên những tư tưởng sai như coi thường....: Nguyên nhân chủ quan....

* 1 số biện pháp để giáo dục, giúp hs có những hiểu biết về hiv/.... trong nhà trường, gia đình, xã hội....với các phương tiện thông tin đại chúng....

# Trình bày những suy nghĩ của bản thân về HIV/AIDS cũng như đánh giá chung về hiện thực 1 số phần thế hệ trẻ hs nhận thức về HIV...

---> Cần có những giải pháp.... (nên...làm j` đó để có dc nhận thức đúng đắn, đầy đủ về HIV/AIDS , cho mình, gia đình bạn bè... Xã hội)

3. Chốt: Đánh giá, khẳng định lại tầm quan trọng về việc cần nhận thức, tìm hiểu về HIV....như thế nào trong tư tưởng mỗi cá nhân ... ;Mỗi ngừời học sinh cũng như toàn thể mọi người trong xã hội

Leave a Reply