Nghị luận: Chúng ta khai thác [khoáng sản, dầu mỏ, than đá, khí đốt, rừng... ] nhưng phải để dành cho con cháu, chứ không phải là hoạt động kiểu lấy của thế hệ sau nuôi thế hệ hiện tại. Nêu suy nghĩ của anh chị về vấn đề trên

- Nghĩa từ khóa:

+ Khai thác

+ Thế hệ sau nuôi thế hệ trước

- Phân tích hiện tượng:

+ Hành động này đã trở thành vấn nạn chung của xã hộ.

- Nguyên nhân:

+ Các loại khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt, rừng,.. là những tài sản có giá trị cao

khoáng sản, dầu mỏ, than đá, khí đốt, rừng

+ Nó là một khối tài sản khổng lồ mà không ai không muốn chiếm hữu.Có thể, làm giàu chóng mặt nhờ các hoạt hộng khai thác này

+ Việc ngăn chặn các hành vi khai thác trai phép chưa được đẩy mạnh

+ Con người chỉ biết đến cái lợi trước mắt của cá nhân mình (Người tham gia khai thác và người chuộc lợi từ việc này )

- Hệ quả:

+ Gây ra các hiện tượng xấu, "tiếp tay" cho thiên tai

+ Gây ra những hậu quả tàn khốc cho những thế hệ sau.Như [dẫn tên tác giả] đã nói thì con cháu đời sau sẽ chẳng còn gì nếu chúng ta cứ khai thác và sử dụng bừa bãi như thế

- Ví dụ để chứng minh:

+ Con người tham gia khai thác gỗ trái phép dẫn tới hiện tượng đất trống đồi trọc, xói mòn sạt lở đất diễn ra liên miên. (Chọn VD có tên cụ thể để diễn đạt hành văn)

- Liên hệ với bản thân

+ Bản thân đã làm được những gì trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

+ Có những kế hoạch gì trong tương lai để bảo về nó

...

- Bài học cho mình và mọi người ( liên hệ thực tế đến giới trẻ)

Leave a Reply