Nghị luận: Hiện tượng nói tục trong học sinh hiện nay

nói tục trong học sinh

Học đường được coi là môi trường trong lành cho sự phát triển mọi mặt của học sinh, tuy nhiên hiện nay, môi trường đó đang dần bị “ô nhiễm” bởi nhiều thói hư tật xấu, các tệ nạn xã hội, … và một trong những thói xấu đó chính là hiện tượng học sinh nói tục. Nói tục là một hiện tượng xấu và rất đáng phê phán. Những lời nói thô tục, thiếu văn hóa, thiếu tính tôn trọng đang ngày càng được học sinh sử dụng rộng rãi như tiếng nói hằng ngày bắt buộc phải có. Họ nói chuyện bằng những lời lẽ thô tục với bạn bè xung quanh, hay khi tức giận một ai đó, họ cũng buông ra một câu nói thiếu văn hóa ngay cả khi họ đang đứng trong một nơi trang nghiêm, hay nơi công cộng đông người… Nói tục đang ngày càng được phổ biến rộng rãi ở nhiều nơi, nhiều lứa tuổi. Ta có thể dễ dàng bắt gặp một em nhỏ bảy, tám tuổi khi tức giận bạn bè đều buông ra một câu nói tục, hay đang ngồi trong lớp học cũng có thể nghe được một vài lời nói thô thiển,… Tất cả đang dần làm mất đi sự trong sạch của môi trường học đường hiện nay, vậy nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân chủ yếu đầu tiên chính là do ý thức của mỗi người, mỗi học sinh còn kém, thiếu văn hóa giao tiếp, đua đòi bắt chước người khác, ra vẻ ta đây để ra oai với mọi người… Nguyên nhân thứ hai là do tác động của bên ngoài, do bị ảnh hưởng của người lớn, của gia đình và những người xung quanh đã làm cho học sinh ngày càng nói tục nhiều hơn. Những người nói tục sẽ ngày càng biến mình thành con người thô tuch, thiếu văn hóa, vi phạm nội quy nhà trường, hạnh kiểm tụt dốc nhanh chóng, gây ấn tượng xấu với thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh, khiến mọi người ngại tiếp xúc với mình hơn. Không những thế, người hay nói tục sẽ làm mất đi nét đẹp văn hóa học đường, làm xấu và làm mất đi vẻ đẹp, sự trong sáng của Tiếng Việt. Chúng ta đều là những công dân Việt Nam, là những chủ nhân tương lai của đất nước, ta phải biết gìn giữ, phát huy sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt bằng cách tự nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức của mình trong từng lời ăn tiếng nói hằng ngày, phải biết tự nhắc nhở mình và mọi người xung quanh không đực nói tục, kỷ luật nghiểm khắc với những người không tiếp thu, tiến bộ khi bị nhắc nhở. Nói tục là một hành động xấu đáng phải loại bỏ và lên án, là một học sinh, chúng ta cần phải biết ứng xử sao cho thật lịch sự và gây được thiện cảm với người tiếp xúc với mình, thể hiện mình là một học sinh có văn hóa, đạo đức tốt, được dạy dỗ và học tập trong một môi trường lành mạnh. Tôi cũng vậy, là một học sinh, tôi sẽ cố gắng sao cho mình ngày càng trở thành một người có văn hóa ứng xử tốt hơn nữa để giúp cho không chỉ những người dân Việt Nam mà những người nước ngoài biết rằng tiếng Việt rất giàu đẹp và trong sáng, nhưng con người Việt Nam cũng đầy tốt đẹp và thân thiện với mọi người.

Leave a Reply