Nghị luận: Nhiều học sinh cho rằng: Với học sinh thi đại học khối A thì không cần phải học môn Văn. Ý kiến của bạn như thế nào

1. Mở bài:

Giới thiệu vấn đề: nội dung của tư tưởng có trong đề bài: khối A không cần học Văn

2. Thân bài:

- Giải thích Tại sao lại có tư tưởng đó: tư tưởng đó xuất phát từ nguyên nhân gì: ghét học Văn? Hay do khối A không thi Đại học môn Văn nên không quan tâm?

- Nêu hiện trạng học Văn của học sinh hiện nay nói chung và học sinh khối A nói riêng

- Khẳng định: tư tưởng trên là chưa đúng. Và chứng minh tại sao tư tưởng đó chưa đúng

+ Vai trò của môn Văn: trong chương trình học văn hoá Phổ thông và đối với mỗi con người

Khối A không cần học Văn

- Trong chương trình học: Là 1 trong 2 môn chính, ko thể thiếu trong các kỳ thi Tốt nghiệp, chuyển cấp và Đại học. Các bạn học khối A ko thi ĐH môn Văn nhưng còn trải qua kỳ thi Tốt nghiệp. Hơn thế nữa, theo quyết định mới của Bộ GD, có thể đến năm 2016 môn Văn sẽ là môn bắt buộc trong kỳ thi ĐH. Như vậy, môn Văn có quan trọng không? Quan trọng chứ!

- Đối với mỗi con người: kiến thức môn Văn theo ta suốt cuộc đời. Văn học bồi dưỡng cho tâm hồn ta trở nên phong phú hơn, Văn học là nhân học, văn học giúp con người hướng tới cái Chân - Thiện -Mĩ ( phần này em có thể lấy ví dụ trong văn học để chứng minh) Tiếng Việt và Làm văn giúp cho chúng ta nâng cao kĩ năng nói chuẩn (cách dùng từ chính xác...), kĩ năng viết (sau này phục vụ trong học tập, công việc: trình bày luận văn, viết báo cáo, viết bài thuyết trình, các loại đơn từ...). Như vậy môn Văn có giúp ích cho ta không? Giúp nhiều là khác.

- Liên hệ bản thân trong việc học Văn

3. Kết bài:

Khẳng đinh lại ý nghĩa của Môn Ngữ văn trong học tập cũng như trong đời sống mỗi con người.

Trên đây là một số gợi ý, hi vọng có thể giúp em hoàn thành tốt bài viết này.

Leave a Reply