Nghị luận: Tai nạn giao thông đang là một vấn nạn hiện nay. Anh (chị) có biện pháp gì để giảm thiểu vấn nạn đó

Mở bài:

Tai nạn giao thông là 1 trong những vấn đề đáng lo ngại cảu xã hội hiện nay, gây nhiều chết chóc và tranh cãi nhất cho con người Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Thân bài:

- Nguyên nhân; Vi phạm trật tự an toàn giao thông rất phổ biến và không có xu hướng giảm

- Thống kê: có hơn 11.000 người chết do ATGT mà chúng ta vẫn quá thờ ơ với vấn đề này

an toàn giao thông

- Bên cạnh đó,ý thức công dân của 1 bộ phận không nhỏ người dân chúng ta còn quá kém, đặc biệt là giới trẻ hiện nay...

- Các biện pháp về giáo dục ATGT chưa thực sự phát huy hiệu quả mà ngày càng có nhiều ng với lối sống đua đòi,thiếu trách nhiệm...

- Để giải quyết vấn đề này, chủ yếu trách nhiệm lớn nhất vẫn là ng đứng đầu,đứng lên kêu gọi và đưa ra giải pháp thích hợp. sau đó phải xây dựng được ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông...

Kết bài:

ATGT luôn là nỗi lo của mọi ng. vì thế mỗi người trong chúng ta cần tuyên truyền và tự giác nâng cao ý thức để đảm bảo hạn chế thiệt hại tối đa về ng và tài sản, tạo nên 1 xã hội lành mạnh và an toàn...

Leave a Reply