Nghị luận: Thế giới công nghệ thông tin giúp gắn kết những con người cách xa nhau hàng ngàn cây số nhưng cũng khiến cho những người thân thiết sống bên nhau trở nên xa cách. Suy nghĩ của anh (chị) về hiện tượng trên

Bước vào thế kỷ XX, một nền kinh tế hội nhập và phát triển mạnh mẽ,đi cùng với nhu cầu của đời sống xã hội sự xuất hiện của mạng lưới Internet đã mang lại cho thế giới bao điều kỳ diệu.Chúng ta-những con người đang sống trong xã hội hiện đại không thể phủ nhận vai trò của Internet.Tuy nhiên có ý kiến cho rằng:’’Thế giới công nghệ thông tin giups gắn kết những con người xa cách nhau hàng ngàn cây số nhưng cũng khiến cho những người thân thiết trong gia đình trở nên xa cách’’.Vậy chúng ta có suy nghĩ gì về những hạn chế của mạng lưới thông tin trong xã hội ngày nay?

Công nghệ thông tin là một phát minh hiện đại đạt đến đỉnh cao của thế giới loài người và nó trở thành người bạn k thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta.Nó k chỉ có vai trò to lớn trong lĩnh vực kinh tế ,chính trị mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của mỗi con người.Với sự phát triển của mạng xã hội,internet giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng,mệt mỏi bằng các thông tin văn hóa ,âm nhạc,trò chơi trên trang web giải trí.Hơn thế nữa nó’’giúp gắn kết những con người xa cách nhau hàng ngàn cây số’’bằng các trang mạng xã hội như yahoo,facebook,zalo,…Từ đó mọi người có thể gửi mail thăm hỏi,động viên nhau qua tin nhắn hoặc trò chuyện trực tiếp qua màn ảnh nhỏ.Vì vậy mà thế giới công nghê thông tin đã trở thành chiếc cầu nối của những tâm tình,sẻ chia gắn kết tình người của những trái tim yêu thương,đồng điệu.Thế nhưng nó cũng khiến cho những người thân thiết trong gia đình trở nên xa cách.Nghe qua thì có vẻ là nghịch lý nhưng quả thật là con người ngày nay đang quá chạy theo những thú vui tiêu khiển do internet mang lại mà quên đi những gì gần gũi nhất,tạo khoảng cách ngay với những người sống với nhau dưới một mái nhà.

Thế giới công nghệ thông tin giúp gắn kết những con người

Từ khi mạng lưới thông tin tiếp cận với đời sống con người thì thế giới như mở rộng hơn,cuộc sống đa chiều nhiều màu sắc và càng trở nên thú vị.Trước đây con người rút ngắn khoảng cách địa lý bằng những lá thư tay được viết nắn nót.Và khi điện thoại ra đời,con người lien lạc qua những tin nhắn hay những cuộc trò chuyện ngắn ngủi.Nhưng từ khi có sự tham gia của công nghệ thông tin thì khoảng cách k còn là vấn đề lo ngại mà trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.Các trang mạng xã hội mà lớn nhất hiện nay là facebook cho phép con người giao lưu,kết bạn với nhau trên mọi miền thế giới.Họ có thể chia sẻ với nhau về cuộc sống thường nhật bằng việc đăngv tải các bức ảnh và thể hiện cảm xúc của mình.Các cuộc trò chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.Nhờ vậy mà dù cho hai người ở hai đất nước xa xôi vẫn trở nên thật gần gũi.Nó đã mang đến nhiều màu sắc mới mẻ cho cuộc sống,góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của mỗi con người.

Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích to lớn,công nghệ thông tin còn tồn tại những mặt hạn chế.Hãy nhìn nhận vào đời sống hiện nay thì việc mạng lưới internet khiến cho những người thân thiết trong gđ sống bên nhau trở nên xa cách được thể hiện khá rõ ràng.Mấy ngày qua trên tivi,báo đài có đề cập đến một vấn đề là trẻ em bây giờ tham gia hòa mạng quá sớm và trở thành’’con nghiện internet’’.Được sinh ra trong thế giới của công nghệ thông tin thì việc trẻ em tiếp cận với mạng xã hội sớm là điều dễ hiểu.Thế nhưng thực trạng trên cho thấy trẻ em đã lạm dụng một cách k cần thiết và dần trở thành nô lệ của nó.Nếu trước đây khi chưa xuất hiện công nghệ thông tin,thế giới xung quanh con người tuy nhỏ bé hơn nhưng gian nhà mỗi gia đình luôn ấm cúng và vui vẻ.Nhưng khi có nó thì dường như đồng nghĩa với việc xuất hiện một bức tường ngăn cách những người trong nhà với nhau,tuy gần mà lại xa.Thay vì như trước đây,mỗi bữa cơm mọi người quây quần bên nhau trò chuyện,sẻ chia những niềm vui,hạnh phúc hay những lo lắng bộn bề thì bây giờ họ lại quên đi để chạy theo những thú vui tiêu khiển trên mạng xã hội.Sự có mặt của những chiếc điện thoại đời mới,những chiếc mày tính đã làm cho không khí gia đình trở nên im ắng bởi k còn nữa nhưng câu chuyện,những tiếng trêu đùa.Sau mỗi giờ làm việc căng thẳng,họ chọn cho mình cách xem những bộ phim đang ‘’hot’’ trên youtube hay hào hứng trò chuyện với những người mà mình chưa bao gờ gặp.

Một điều dễ dàng thấy được rằng học sinh chúng ta là đối tượng sử dụng mạng lưới thông tin nhiều nhất.Ngoài phục vụ cho việc học tập thì các trang mạng xã hội là nơi được ghé thăm thường xuyên.Vì nó có khả năng kết bạn rộng rãi nên dẫn đến việc các bạn trẻ thích được thể hiện mình.Bằng cách đăng tải các bức ảnh’’tự sướng’’ mỗi ngày để mọi người có thể nhấn nút thích và bình luận.Với những bức hình có lượt’’like’’ khủng khiến cho các bạn trẻ rơi vào trạng thái sống ảo.Một thế giới ảo vì thế được hình thành và là chốn đi về k thể thiếu khiến nhiều bạn trở nên xa rời với cuộc sống.Những cuộc trò chuyện với những người chưa bao giờ gặp khiến họ thấy thú vị và vui sướng.Vì thế mà họ chỉ biết đắm mình trong thế giới ảo đầy những điều ngọt ngào giả dối ấy và dần trở nên lãnh đạm,thờ ơ với cuộc sống của chính mình,kể cả những người thân thiết nhất trong gđ.Đó thật sự là một điều đáng buồn!

Thế giới công nghệ thông tin

Hiện nay,một thực trạng xấu cũng đang diễn ra và trở thành vấn đề lo ngại,đó là việc học sinh,sinh viên nghiện các trò chơi điện tử.Đây là tình trạng đã diễn ra nhiều năm qua và trở thành vấn đề đáng lo ngại.Nhiều bộ phận học sinh,sinh viên bỏ học thường xuyên để vào các tiệm’’net’’chơi game.Đã có tình trạng nhiều bạn ngồi lì suốt mấy ngày thậm chí là mấy tuần k về nhà .Việc nghiện game quá mức thực sự đã để lại những hậu quả nghiêm trọng,k chỉ học hành sa sút,sa vào các tệ nạn xã hội mà còn khiến cho thần kinh k ổn định.Họ bị mất dần cảm giác với cuộc sống bình thường,đầu óc luôn bị ám ảnh những thứ trong game và họ khép mình trong thế giới của riêng và trở nên lầm lì,ít nói hơn.Những việc xung quanh khiến họ k còn say mê hứng thú nữa.Tình cảm gia đinh thực sự bị rạn nứt.

Ý kiến nêu trên thực sự khiến ta phải suy nghĩ và trăn trở.Nó k phủ nhận vai trò của công nghệ thông tin với cuộc sống con người nhưng cũng nêu ra mặt hạn chế.Tuy nhiên,bất cứ cái gì tồn tại mặt tốt bao giờ cũng có mặt xấu,điều qua trọng nhất vẫn là ở chính con người.Chúng ta phải biết tận dụng cái tốt và tránh xa cái xấu.Chúng ta sử dụng công nghẹ thông tin để tìm hiểu về đời sống,để bồi đắp tình cảm con người,để mang lại màu sắc mới cho hạnh phúc hiện tại chứ k phải để tạo khoảng cách giữa con người với nhau để dần trở nên cô lập với cuộc sống.Gia đình là tổ ấm,là chốn đi về bình yên nhất của mỗi người,chúng ta phải biết vun đắp để xây dựng hạnh phúc bền vững nhất.Những thú vui tiêu khiển rồi cũng sẽ xa mờ dần nếu bạn biết cách tránh xa nó.Hãy để cho công nghệ thông tin luôn là người bạn tốt,giúp đỡ đắc lực trong công việc của chúng ta

Thật khó để hình dung thế giới sẽ như thế nào nếu internet đột ngột biến mât.Chúng ta cần nhìn nhận rõ vai trò thiết thực của internet trong cuộc sống.Hãy đẻ cho công nghệ thông tin gắn kết những con người cách xa nhau hàng ngàn cây số và bồi đắp niềm vui cho những người thân thiết trong gia đình,là sợi dây siết chặt tình cảm con người hơn nữa.Câu nói đã tác động sâu sắc đến nhận thức của mỗi chúng ta và hẳn là mỗi người đã xác định cho mình mục đích đúng đắn trong việc sử dụng công nghệ thông tin vào đời sống xã hội để nó trở thành một người bạn,một cánh tay đắc lực cho sự phát triển chung của cộng đồng.

Leave a Reply