Nghị luận: Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta. Từ thông điệp trên anh/ chị hãy bàn về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường

1) Mở bài

...." Đất khóc không ra nước mắt"

..."Rừng vang biển bạc"

Hoặc lấy luôn đề bài làm mở bài.

2) Thân bài

a) giải thích

Môi trường là gì? Hình như có trong sách giáo khoa địa lớp 12 mới ấy.

Bảo vệ môi trường

- Con người gắn chắt chẽ với môi trường(con người chính là một thành phần của môi trường)

- Những thì từ con người cũng từ môi trường

- sản phẩm được gọi là nhân tạo cũng có nguồn gốc từ môi trường.

b) tại sao chúng ta phải bảo vệ môi trường?(đây chính là nêu hiện tượng môi trường hiện này)

+ Đất:..

+Nước:..

+không khí:..

+ tiếng ồn:...

+Sinh vật:

<> Thực vật: rừng bị tán phà,...

<> Động vât: Tuyệt chủng hoặc gần tuyệt chủng

Một số hiện tưởng như phá đi cảnh quanh như lấn biển ở nha trang.

(tham khảo trong sách địa ấy chuơng 2 hay chương 3)

* nguyên nhân.

+ ý thức

+ chất thải không qua sử lý trong Công nghiệp, sinh hoạt, nông nghiệp

+ dân số tăng nhanh

+ Xây dựng các khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi thiếu đồng bộ

b) Nêu ra trách nhiệm(chính là giải pháp ấy) Cái này trong sách địa cũng nhiều

+ với quốc gia:...

+ với cá nhân:

c) Trải nghiệm của bản thân (khá quan trong đó)

- làm gì để bảo vệ môi trường

- phương hướng.

....

3) Kết bài.

Rút ra bài học

Leave a Reply