Nghị luận: Trình bày sự hiểu biết của bạn về sự kiện văn hóa/ thể thao/ du lịch của Việt Nam

Việt Nam là một đất nước tươi đẹp có rừng vàng, biển bạc. Do đó để việc cấp thiết hiện nay là đưa đất nước hội nhập với quốc tế bằng nhiều công tác tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Sau nhiều năm đi vào hoạt động chính thức, đây là lúc chúng ta ngồi lại, nhìn nhận, đánh giá những điểm ưu, cái nhược mà khắc phục, sửa đổi để tiến xa hơn trong tương lai.

Theo hướng nhìn khách quan về mặt tích cực, tôi nhận thấy những năm qua, hoạt động văn hoá đối ngoại của Việt Nam cơ bản bám sát, phục vụ tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Các công ty du lịch đã kết hợp cùng bộ công thương, bộ ngoại thương, bộ văn hóa,... một cách rất tích cực. Nhờ đó mà đã góp phần phát huy sức mạnh đối ngoại toàn diện của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Qua đó, chúng ta có thể tự hào mà nhận định rằng Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn về văn hóa đối ngoại. Nhưng bằng cách nào đây? Theo đề xuất cá nhân, thì chúng ta có thể nhờ sự giao lưu văn hóa quốc tế được tăng cường mà để nhân dân ta có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại... Bởi vì tiêu chí quan trọng nhất hiện tại chúng ta có là văn hóa Việt có rất nhiều điều kiện thuận lợi để giới thiệu với quốc tế bằng các phương cách và hình thức khác nhau.

Sự kiện văn hóa thể thao du lịch

Nhưng khi nói về mặt tích cực thì ko thể ko bàn đến mặt tiêu cực đã và đang xảy ra. Việc quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới còn chưa thật đầy đủ mà nguyên nhân hạn chế từ các phương tiện truyền tải. Ngoài ra, các sản phẩm văn hóa của Việt Nam đem ra giới thiệu với thế giới chưa nhiều, sách, báo và tạp chí còn nghèo nàn về nội dung, đơn điệu về hình thức. Quan trọng nhất, tôi nhận thấy Việt Nam chưa thật linh hoạt áp dụng những phương pháp, hình thức quảng bá theo chuẩn quốc tế để nâng cao hiệu quả. Do đó, tôi cx có đề xuất thế này, chúng ta cần phải xây dựng một chiến lược truyền thông phù hợp, đáp ứng kịp thời với yêu cầu và đòi hỏi của tình hình thực tế với nội dung cụ thể: Đa dạng hóa các sản phẩm, hình thức truyền thông ra quốc tế bằng tiếng nước ngoài; Xây dựng chương trình truyền hình đối ngoại giới thiệu văn hóa nghệ thuật Việt Nam; các cơ quan truyền thông lớn của Việt Nam có chuyên trang bằng tiếng nước ngoài, áp dụng các loại hình truyền thông mới như mạng xã hội… để vươn tới phục vụ đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế;

Đó là toàn bộ nội dung đánh giá về sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch mà tôi tổng kết được trong những năm qua. Và hơn thế, những đề xuất của tôi xuất phát từ góc nhìn thực tế trong bối cảnh hiện tại. Mong những người con đất Việt yêu nước, hãy làm những điều tốt đẹp để góp phần xây dựng mảnh đất quê hương yêu dấu bởi đất nước Việt Nam của tất cả chúng ta

Leave a Reply