Nghị luận vấn đề: Thói ăn chơi đua đòi của thanh thiếu niên ngày nay

Ý chính trong bài:

- Thói ăn chơi đua đòi là gì? Đó là khái niệm đặc trưng cho những ngừoi thích chạy theo kiểu cách này nọ, ăn mặc chẳng giống ai, những con người muốn bản thân nổi trội hơn ngừoi bằng vẻ ngoài bóng loáng hay quái dị. Và cũng là sự chạy theo "mốt thời trang" , không biết kết hợp một cách cho đẹp, cho phù hợp mà cứ thấy nó là "mốt" thì lại có cho bằng được. Và ngày nay thì nó xảy ra chủ yếu ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Chạy theo mốt

- Biểu hiện của nó như thế nào?

+ Ăn mặc chưng diện, chú ý vẻ bên ngoài của bản thân.

+ Làm những điều khác người, khác đời, chỉ nhằm mục đích nổi bật.

+ Chạy theo "mốt".

+ Ngoài việc ăn mặc, thì ăn chơi đua đòi còn biểu hiện trong nhiều phương diện khác như: gây gổ đánh nhau, không tôn trọng người khác, la cà, ...

+ Diên ra khá phổ biến ở lứa tuổi học sinh. Đã và đnag là vấn đề đáng quan tâm.

- Tác hại:

+ Làm hư hại bản thân mỗi học sinh.

+ Kết quả học tập sụt giảm

+ Quá chú ý vào vẻ bên ngoài mà vô tình làm mất đi giá trị đạo đức bên trong.

+ Tốn tiền bạc, thời gian.

+ Ảnh hưởng đến những người xung quanh.

- Nguyên nhân:

+ Sự nhạy cảm và ý thức của lứa tuổi thanh thiếu niên.

+ Tác động từ xã hội.

+ Gia đình, nhà trường chưa chú ý nghiêm khắc hơn.

+ Chưa có sự giáo dục đúng đắn.

- Biện pháp:

+ KHắc phục từ những nguyên nhân sinh ra thực trạng "ăn chơi đùa đòi" ấy.

+ Tạo một môi trường giản dị, nhẹ nhàng, đơn giản, yên tĩnh cho thanh thiếu niên có thể sống và dần dần thích nghi.

Leave a Reply