Nghị luận vấn đề: Thói ăn chơi đua đòi của thanh thiếu niên trong xã hội hiện nay

Mở bài:

- Giới thiệu về sự có mặt của thói ăn chơi đua đòi.

-Thói ăn chơi đua đòi xuất hiện chủ yếu là ở giới trẻ. Nó trở thành "virut"có thể làm ảnh hưởng đến tâm lí của nhiều bạn trẻ trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Thói ăn chơi đua đòi của thanh thiếu niên trong xã hội hiện nay

Thân bài:

- Giải thích về thói ăn chơi đua đòi.

- Đưa ra khái niêm về thói ăn chơi đua đòi: Là một thói hư tật xấu có trong xã hội nằm trong phạm vi :thanh niên , sinh viên.

- Tác hại :

+ thiệt hại tài sản , kinh tế gia đình , xã hội.

+ là nhân tố gây ra tệ nạn xã hội.

+ làm mất nhân cách , đạo đức con người, gây nhiều bất đồng , xung đột trong gia đình và cộng đồng .

- Biểu hiện của thói ăn chơi đua đòi:liên hệ xã hội để tìm luận cứ cho tác hại.

- Cách khắc phục:

+ không ăn chơi sa đọa, tham gia các hoật động không lành mạnh.

+ Phải biết giữ gìn tài sản cho gia đình.

+ sống cần cù giản dị, sống có ước mơ đẹp, mục đích và lí tưởng.

Kết bài:

- Đưa ra lời khuyên

- Hãy tránh xa thói ăn chơi đua đòi để xây dựng một xã hội lành mạnh và giàu đẹp

Leave a Reply