Nghị luận văn học: Huy Cận nói: "Chỗ đứng của thơ ca là đem đến cái gì nâng cuộc sống lên". Suy nghĩ của em về câu nói trên

Các ý chính trong bài:

+ Thơ ca là một loại sáng tác có ngữ điệu,âm vần,thường dùng để nói lên một cảm xúc của con người trong cuộc sống,cho con người những bài học quý giá, sâu sắc

+ Giúp con người yêu mến,nâng nịu cuộc sống hơn

+ Bồi dưỡng cho ta những tình cảm,cảm xúc ta chưa có và chưa được bộc lộ

+ Rèn luyện tính cách của con người

+ Giúp con người gần gũi,yêu thiên nhiên hơn

Thơ ca là một loại sáng tác có ngữ điệu,âm vần

+ Lí tưởng cao đẹp, lấy thơ để mà tả cái khí khái cao thượng, giãi lòng hoài vọng xa xôi hay là bày những nỗi bất bình, tình oan uổng, nhưng mà không kể các hạng thi nhân ấy thường vẫn ít có, dẫu có thường cũng vượt ra ngoài nhân thân mình mà quan cả đến những lẽ cao xa về nhân sinh, về vũ trụ.

+ Tố cáo mọi vấn đề búc xúc:xã hội thối nát phong kiến,sự tàn ác của bọn đế quốc thực dân,.....để mọi người hiểu hơn,nhằm nâng cao nhận thức,cuộc sống con người

+ Ngợi ca những chiến công hào hùng của các anh hùng dân tộc như nguyễn trãi,nguyễn huệ,hưng đạo vương,....nhằm tỏ lòng thành kính,biết ơn,...

=> Huy Cận nói: " Chỗ đứng của thơ ca là đem đến cái gì nâng cuộc sống lên"

Leave a Reply