Nghị luận về con người của Bác Hồ. Qua đó anh/ chị thấy mình phải học tập Bác ở điểm nào

Dàn bài

Mở bài:

Cần giới thiệu về hình ảnh của Bác Hồ, có thể thông qua các ý sau:

- Người cha già của dân tộc

- Vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam

- Người anh hùng giải phóng dân tộc

- Một danh nhân văn hoá của thế giới

con người của Bác Hồ

Thân bài:

- giới thiệu sơ nét về lý lịch của Bác

- Nguyễn Ái Quốc (19 - 5 - 1890)

- quê ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

- Người lớn lên giữa lúc nước nhà bị rơi vào tay thực dân Pháp, cuộc sống nhân dân khổ cực

=> Người sớm có chí đuổi thực dân Pháp giải phóng đồng bào.

- Cuộc đời Cách mạng đầy chói chang nhưng cũng không kém phần gian khổ của Bác.

Kết bài

Tổng quan lại vấn đề.

Nêu cảm nghĩ của bản thân.

Leave a Reply