Nghị luận về nạn bạo hành trẻ em hiện nay

DÀN Ý

1. Thực trạng

Trong khoảng 2 năm 2005 - 2007 theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống tai nạn và thương tích riêng ở TP. Hồ Chí Minh có 1200 trẻ bị bạo hành thương tích.

Tính riêng đầu tháng 6/2010 có 30 vụ giết trẻ em, cũng theo đại tá Nguyễn Chí Việt tình trạng trẻ em bị mua bán gia tăng ở các tỉnh phía bắc Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu. Một số đối tượng người Việt cấu kết với bọn Trung Quốc đột nhập vào nhà giết người thân bán trẻ em sang Trung Quốc.

(Tự tìm thêm dẫn chứng)

Nghị luận về nạn bạo hành trẻ em hiện nay

2. Nguyên nhân

Văn hóa ''thương cho roi cho vọt'' của người Việt Nam làm cho chuyện đánh con nít là chuyện bình thường. Và một trong những biện pháp giáo dục của ông bà bố mẹ chính là bằng roi, thế nhưng bạo hành nhiều hoặc là đánh gây ra thương tích 
Nạn bạo hành thường xảy ra với đứa trẻ ít học hoặc có cuộc sống thua thiệt bất an.

Chưa hiểu biết về pháp luật, nhà trường

Công tác tuyên truyền chưa thật sự hiệu quả 

Sức khỏe, hoang mang, bị bệnh tật

3. Giải pháp 

Nhà nước cần hệ thống mạng lưới chăm sóc trẻ e tại các cơ sở để tiện giám sát theo dõi.

+ Đưa ra điều luật thích đáng

+ Cần có những hình phạt thích đáng

+ Xã hội cần kịp thời lên án tố cáo

Gia đình nhà trường:

+ Quan tâm giám sát với con em mình luôn biết lắng nghe ý kiến của trẻ

+ Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động vui chơi giải trí bổ ích 

+ Nhận thức rõ về tác hại của sự việc

+ Ngăn chặn những người có hành vi đó

Leave a Reply