Nghị luận về vấn đề gian lận trong thi cử

DÀN Ý

A. Mở bài

Không một đất nước nào phát triển giàu mạnh mà không có nhân tài.Không một sản phẩm uy tín chất lượng nào hàm chứa điều giả dối. Không một sự dối trá nào không có tác hại. Chính vì thế người ta luôn tôn trọng thực chất. Trung thực là một đức tinh đẹp cần phát huy thế nhưng hiện trạng đáng buồn ngày nay :học sinh thường gian lận trong thi cử. Nó đang trở thành một vấn nạn trong môi trường học dường

B. Thân bài

1. Giải thích gian lận là gì:là giả dối,gian trá,không làm đúng với khả năng vốn có của mình,làm sai lệch sự thật.

2. Thực trạng của việc thi cử

- Thực trạng gian lận trong thi cử không phải vài thập kỉ nay mới có,mà là căn bệnh thâm căn cố đé đã có lúc trỏ nên trầm trọng, khiến xã hội bức xúc, bất bình.

Nghị luận về vấn đề gian lận trong thi cử

- Hình thức gian lận diễn ra đa phương cách :quay cóp của nhau,dùng "phao",qua phương tiện nghe nhìn,thi hộ ,thầy làm trò chép...

- Có những người trong ngành không thể chấp nhận sự giả dối ấy đã dũng cảm phơi bày thực trạng đó ra ánh sáng như thầy Đỗ Việt Khoa và một số thầy cô giáo khác, đươc xã hội rất quan tâm và ủng hộ.

- Mấy năm gần đây đã có sự chấn chỉnh song vẫn không triệt để và hình thức ngày càng tinh vi hơn.

3. Nguyên nhân

- Học sinh lười học, học kém, ỷ lại...

- Cha mẹ háo danh, nhà trường vì bệnh thành tích, vì khoán chỉ tiêu

- Chưa có sự nghiêm minh từ các cấp lãnh đạo 

4. Hậu quả

- Chất lượng "ra lò" là những học sinh bất tài, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội

- Gây rối loạn, làm đổ vỡ niềm tin của con người vào những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, làm cản trở sự phát triển bền vững của đất nước 

- Từ sự thiếu trung thực trong thi cử sẽ dẫn đến sự thiếu trung thực trong cuộc sống

5. Biện pháp khắc phục 

- Mỗi học sinh, mỗi gia đình và nhà trường đều phải ý thức được tác hại của việc thi cử gian dối

- Cần xử lí nghiêm minh trường hợp học sinh gian lận trong thi cử 

- Trân trọng, khuyến khích thực tài và nghiêm khắc với những kẻ gian dối,háo danh,bất tài

C. Kết bài

- Gian lận trong thi cử là một trong những vấn nạn cần đươc loại bỏ trong nhà trương hiện nay. Đó đâu phải là hành đọng của thanh niên trong thời đại mới? Vì thế mỗi thanh niên học sinh phải rèn luyện cho bản thân mình tính trung thục trong học tập và rèn luyện dể trở thành người học sinh theo đúng nghĩa của nó.

Leave a Reply