Nghị luận về vấn đề: "Làm thế nào để dung hoà giữa học và chơi"

Ý chính trong bài:

Người ta thường nói "học mà chơi, chơi mà học" dù vậy để dung hoà giữa việc học và chơi là một việc vô cùng khó khăn

- Nguyên nhân:

+ do tâm lí của một học trò không thể cùng lúc làm cả hai việc

+ Khi ta chú tâm vào 1 việc nào đó việc kia sẽ bị xao nhãng

+ Quá chú tâm vào một vấn đề nào đó sẽ khiến cho người ta mất đi sự cân bằng
....

Học và chơi

- Hậu quả của việc không cân bằng được việc học và chơi

+ Một người học quá nhiều

~> cơ thể không phát triển tốt

+ trí óc chỉ mang một dạng thông tin

+ các chi không hoạt động linh hoạt

+ Chơi quá nhiều

~> việc học hành sa sút

+ không có một tư duy về bên trong xã hội

+ phát triển tư duy kém

- Nên làm

+ đặt ra chế độ cân bằng hợp lí

+ có biểu bảng thời gian tham gia hoạt động xã hội

Leave a Reply