Nghị luận về việc hút thuốc lá của học sinh ở địa phương nơi em sinh sống

Mở bài:

- Giới thiệu chủ đề

Thân bài:

- Hiện tượng hút thuốc lá phổ biến như thế nào * rộng trên cả Thế giới*

- nước nào sử dụng nhiều * có Việt Nam trong đó *

- Độ tuổi dùng nhiều nhất là bao nhiêu *thanh thiếu niên*

hút thuốc lá của học sinh

- Ở khu vực e sinh sống thì thế nào?

- Nêu ra tác hại của việc hút thuốc:

* với bản thân:

+ dễ mắc bệnh

+ là con đường nhanh nhất dẫn đến tệ nạn xã hội

+ đe dọa sức khỏe, tính mạng của bản thân

+ ...

* với xã hội:

+ bị hất hủi

+ bị chỉ trỏ, nói xấu đủ điều

+ khó hòa nhập trong tập thể

+ Hút thuốc ảnh hưởng tới người xung quanh, khói thuốc rất độc

+ ...

* với gia đình, người thân

+ mắc bệnh thì phải chữa --> ảnh hưởng kinh tế

+ không có tiền chữa thì 1 là chọn con đường chết, 2 là trộm cắp

+ hạnh phúc gia đình tan rã

+ ...

--> hút thuốc là không tốt, có hại cho người hút và tất cả người xung quanh

- Các biện pháp để giải quyết vấn đề này là gì

- nhà nước đã thi hành được bao nhiêu

Kết bài:

- nhấn mạnh lại chủ đề

- thể hiện cảm tưởng của mình

- kêu gọi được mọi người nên dẹp trừ thuốc lá, vì 1 đất nước không tha hóa, vì 1 đất nước phồn thịnh, văn minh !

Leave a Reply