Nghị luận xã hội chủ đề: Cách ứng xử giữa con người với con người

Mở bài:

- Giới thiệu về bài báo này

- Giới thiệu vấn đề "Cách ứng xử của con người với con người"

Thân bài:

- Mỗi con người có 1 cách nhìn nhận khác nhau về cùng 1 sự việc

+ Trong bài báo, mỗi người có 1 cách nhìn nhận về sự việc khác nhau. Chàng trai trẻ 24 tuổi trầm trồ, ngạc nhiên, vui mừng trước cảnh quan cuộc sống thứ mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy trong đời; Đôi bạn trẻ bực bội, khó chịu vì tính trẻ con của chàng trai vì họ không hiểu chuyện gì xảy ra, không hiểu về cuộc sống khiếm thị của người ấy ; Người cha thì điềm đạm, có tấm lòng yêu thương con vô bờ bến => Ông cảm thấy hạnh phúc dù người đời có nói gì

Cách ứng xử giữa con người với con người

- Từ cách ứng xử của mỗi người, chúng ta phải rút ra cách nhìn nhận sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau

+ không phải việc gì chúng ta nhìn thấy cũng có nghĩa là nó thực sự là vậy. Có những việc chúng ta phải cảm nhận bằng trái tim để thấu cảm

+ Trước khi nói hay làm việc gì, phải suy nghĩ thật chín chắn, phải hiểu rõ vấn đề mới được lên tiếng

=> Đừng phán xét người khác vội vàng nếu không hiểu gì về cuộc sống của họ. 

- Dẫn chứng từ cuộc sống: 

+ Những mảnh đời bất hạnh trong cặp lá yêu thương => Những đứa trẻ không may mắn ấy có cuộc sống lầm lũi và vất vả. không nên miệt thị và xem thường, hãy yêu thương chúng

+ Nhìn thấy 1 người đi khập khiễng, chớ nên chế nhạo mà hãy giúp đỡ họ. Biết đâu không phải họ vi phạm luật giao thông mà bị thương. Mà ngược lại họ chính là những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình bảo vệ đất nước

- Bình luận:

+ Hướng tới cuộc sống tươi đẹp hơn, con người nên có lòng bao dung, vị tha và học cách mỉm cười với những gì xung quanh mình

+ Khi thấy việc gì bất thường thì hãy bình tâm suy nghĩ và nhẹ nhàng góp ý với người đó

Kết bài:

Khẳng định lại vấn đề: "Cách ứng xử giữa con người với con người"

Leave a Reply