Nghị luận xã hội: Công việc tránh cho ta 3 cái hạn lớn: buồn chán, túng thiếu, hư đốn

* Giới thiệu vấn đề nghị luận, trích dẫn câu nói

* Thân bài: 

1. Giải thích ý nghĩa câu nói

- Ý nghĩa của công việc đối với đời sống của con người. Có công ăn việc làm sẽ tránh cho ta ba cái hại lớn: buồn chán, hư đốn, túng thiếu.

- Công việc là chỉ tất cả những việc làm, những hoạt động của con người hoặc bằng chân tay, hoặc bằng đầu óc.

Công việc tránh cho ta 3 cái hạn lớn buồn chán, túng thiếu, hư đốn

2. Bình luận:

- Công việc có ý nghĩa gì đối với đời sống con người? Sống trong cuộc đời, ai cũng phải làm việc, mỗi người ít nhất có một công việc hay còn gọi là nghề nghiệp chủ yếu. Công việc ấy sẽ đem lại cho chính cá nhân và xã hội những ý nghĩa to lớn. (chứng minh qua văn học và thực tế đời sống)

- Vì sao công việc lại giúp chúng ta tránh được ba cái hại lớn: buồn chán, hư đốn, túng thiếu? Công việc phủ kín thời gian, cuốn người ta vào niềm đam mê, yêu thích không còn thời gian trống để buồn chán. Có việc làm, người ta cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa. Nếu rơi vào cảnh thất nghiệp, không việc làm, hoặc lười biếng con người dễ sinh ra buồn chán, bi đát, thất vọng, sống không ý nghĩa. 

3. Bài học nhận thức và hành động: Dù ở hoàn cảnh nào, tài sản ra sao, các bạn trẻ cũng phải làm việc. Học sinh chỉ có say mê học tập mới không sinh ra: buồn chán, hư đốn, túng thiếu

Khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa, giá trị câu nói. Câu nói hoàn toàn đúng. Nó có ý nghĩa với bất cứ ai, bất cứ quốc gia nào; đúng với mọi thế hệ, mọi thời đại.

Leave a Reply