Nghị luận xã hội: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về nghề nghiệp trong tương lai

Đặt ra vấn đề

- Vào cấp 3,có nhiều vấn đề đc đặt ra,tiêu biểu và mối quan tâm đáng lo ngại nhất đó là chọn nghề nghiệp trong tương lai

- Có 2 ý kiến

+ Nghe theo lời ba mẹ

+ Theo ước mơ và đam mê của bản thân

=> Từ đó ra vấn đề,cái nào đúng,cái nào sai?

Nghề nghiệp trong tương lai

Bàn luận:

- Có nhiều bạn trước khi thi đại học vẫn còn ko biết mk nên theo đuổi ngành gì,đến khi chọn lựa và đã học hết rồi thì mới ngỡ ngàng nhận ra sự sai lầm về chọn ngành của bản thân

=> Vấn đề này thật khó khăn bởi tuổi trẻ còn thiếu kinh nghiệm, bồng bột, nông nổi để đưa ra quyết định thiếu chín chắn, làm phí đi nhiều thời gian, sức lực

- Có người nghe theo ba mẹ

=> Quyết định thi ngành đó mà ko chút bận tâm, suy nghĩ

=> Đến khi học xong mới ân hận

- Có nhiều người cho rằng phải thi đại học mới thành công,phải chọn ngành có lương cao,...ko dựa vào ý thích của bản thân

=> Dẫn đến sự sai lệch về chọn ngành

- Nghe theo lời ba mẹ ko hoàn toàn sai

=> Giúp mk xác định khi chưa có định hướng,..

- Theo ước mơ và đam mê của bản thân

=> Cũng ko sai vì nó sẽ cho mk ý chí,nghị lực để vượt qua mọi thử thách,...

=> Nghe theo ý chí của bản thân,biết lựa chọn thích hợp,xác định mục tiêu sớm để có thể theo đuổi đam mê

Leave a Reply