Nhà bác học Ac-si-met đã từng nói: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả Trái Đất lên" Nếu được chọn ba điểm tựa trong cuộc đời, anh (chị) sẽ lựa chọn những điểm tựa nào

Dàn ý:

Mở bài:

Mỗi con người đều chọn cho mình một hướng đi một sự nghiệp để tiến tới để đạt được lẽ sống huyền diệu mà ai cũng mơ ước vậy với bạn thì sao? Cái bạn muốn vươn tớ dù nó có cao như thế nào nếu bạn có mục đích sống cách thực hiện lí tưởng sống đúng đắn thì bạn luôn là người chiến thắng hay nói một cách khác lí tưởng sống ấy chính là bạn dựa vào đâu để bứt phá trêncon đường mình đang đi.

Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả Trái Đất lên

Thân bài:

- Chọn cho mình 3 điểm tựa

(1) Gia đình (Vì gia đình là cái nôi nuôi dươi mội con người là nền tảng của xã hội là cái để tạo nên 1 xã hội văn minh)

(2) Hướng phát triển của bản thân (nó sẽ là bước ngoặt lớn nếu bạn biết cách tạo dựng cho riêng mình)

(3) tính cách và công việc (ở đây mình muốn nói tới việc bạn sẽ trở thành người thành đạt như thế nào khi chọn những cách để vươn lên)

- những điểm tựa ấy vì sao bạn lại chọn nó

Kết bài:

Nêu suy nghĩ chung của bản thân

Leave a Reply