Nhiều bạn trẻ cho rằng muốn khẳng định mình thì phải nổi bật trong đám đông, theo em thì sao?

GỢI Ý

- Dẫn dắt vào vấn đề (Vd: Các bạn trẻ hiện nay đang có xu hướng thể hiện mình, muốn khẳng định mình nổi bật trong đám đông. Khác biệt không xấu, nhưng ép mình khác biệt đến nỗi trở nên… ngược đời thì là điều tuyệt đối không nên...)

- Vậy tình trạng ấy đang diễn ra như nào? (nêu những biểu hiện...)

- Nguyên nhân? (Do các bạn đua đòi, bắt chước các thần tượng, phải theo mốt thời trang mới nhất, thích thể hiện bản thân mình,...)

Nổi bật trong đám đông

- Vậy hậu quả của xu hướng này là gì? (Dẫn đến tính sĩ diện, dần dần tạo khoảng cách với nhũng bạn khác trong lớp, hay chia bè kéo phái,....)

- Chúng ta cần làm gì để hạn chế? (Phân biệt rõ cách sống khác biệt, sống kiểu riêng với sống ngược đời, sống khác người; chỉ cần em luôn mỉm cười, luôn hòa đồng thì em luôn nổi bật...)

- Liên hệ bản thân (suy nghĩ đến hành động)

P/s: Em chú ý lấy dẫn chứng!

Leave a Reply