Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chí Minh

DÀN BÀI SƠ LƯỢC

Các ý chính:

1. Giới thiệu chung về tập Nhật kí trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài thơ Giải đi sớm.

2. Khổ I:

- Không gian, thời gian người tù bị giải đi rất sớm.

- Người tù ung dung, bình tĩnh, chủ động đương đầu với gian khổ. Đó là phẩm chất của người chiến sĩ.

bài thơ Giải đi sớm

3. Khổ II:

- Không gian thời gian thay đổi, chuyển đến rạng đông, người tù có thêm cảm xúc (thi hứng thêm nồng), lạc quan. Đó là phẩm chất thi sĩ.

- Bài thơ hòa quyện hai phẩm chất: Chiến sĩ - thi sĩ trong một con người vĩ đại: Hồ Chí Minh.

Leave a Reply