Qua tác phẩm và những hiểu biết xã hội, trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: "Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lí do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lí do để cười"

ngàn lí do để cười

- Giải thích:

+ Cuộc đời cho bạn trăm lí do để khóc: những bất hạnh, đau khổ, bất công, vấp ngã, chông gai, thử thách…

+ Hãy cho đời thấy bạn có ngàn lí do để cười: sự chủ động vượt lên trên hoàn cảnh; niểm lạc quan,niềm tin yêu vào cuộc sống và bản thân. (Chú ý mối quan hệ giữa trăm lí do khóc và ngàn lí do để cười)

- Bàn luận:

+ Lối sống lạc quan là một lối sống tích cực đem đến cho con người sự tự tin, bản lĩnh, nghị lực, sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vấp ngã, bất hạnh… trong cuộc sống.

+ Khi có niềm tin vào bản thân, cuộc sống; con người sẽ biến những khó khăn, thử thách thành kinh nghiệm, động lực để bước tiếp

- Chứng minh:

+ Nick Vuijic chọn cách đối diện với thực tế thiếu tất cả những bộ phận quan trọng trên cơ thể mà vươn lên trở thành một danh nhân tài ba. Ông đã ko để khó khăn đánh ngã bản thân, luôn nhìn thẳng vào sự việc và cười một cách tự tin nhất

- Phê phán những người sống bi quan, buông xuôi trước thất bại, mất niềm tin vào bản thân và cuộc sống

- Bài học nhận thức và hành động:

+ Con người có quyền lựa chọn cuộc sống của chính mình. Hãy nhớ rằng 10% là phần mà cuộc sống ban tặng còn 90% là cách mà chúng ta hành động để biến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn

+ Hãy chủ động vượt lên trên mọi hoàn cảnh, tin tưởng vào bản thân thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn

Leave a Reply