Sau khi đọc xong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, có một học sinh phát biểu: "Hình ảnh Lục Vân Tiên quả là một người anh hùng, một tấm gương nghĩa hiệp tuyệt vời nhưng chỉ là trong quá khứ, còn hiện nay, không có những con người như vậy nữa".

Sau khi đọc xong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, có một học sinh phát biểu: "Hình ảnh Lục Vân Tiên quả là một người anh hùng, một tấm gương nghĩa hiệp tuyệt vời nhưng chỉ là trong quá khứ, còn hiện nay, không có những con người như vậy nữa". Từ nhận thức về xã hội hiện nay, em hãy viết bài trao đổi với học sinh trên

GỢI Ý

Hướng dẫn: Phần thân bài:

-Giới thiệu ngắn gọn về nhân vật Lục Vân Tiên: là một chàng trai xả thân vì chính nghĩa, giống như một người anh hùng, một nghĩa sĩ, mang phảm chất cao thượng của người anh hùng xưa. => Hình mẫu lí tưởng để thế hệ sau noi gương => Ở đây đã gián tiếp giải thích anh hùng, tấm gương nghĩa hiệp.

Giúp đỡ

- Dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề:

+ Nguyễn Văn Nam ở Nghệ An đã 3 lần cứu sống 9 người sắp chết đuối. Lần thứ 3, sau khi cứu sống các em nhỏ, Nam đã tử vong vì đuối nước do kiệt sức.

+ Lê Như Thiện ở Phú Yên liều mình cứu 2 bà cháu khỏi dòng nước xoáy, sau đó tử vong vì đuối nước do kiệt sức.

...

- Khẳng định vấn đề: Phát biểu của học sinh chưa thỏa đáng. Không chỉ trong xã hội xưa, ngày nay xã hội vẫn còn có biết bao tấm gương nghĩa hiệp, không quản ngại khó khăn gian khổ cứu người khỏi nguy.

-Phân tích mặt trái: Bên cạnh đa số mọi người luôn giúp đỡ, quan tâm, ... tới nhau khi gặp khó khăn thì một bộ phận nhỏ con người trong xã hội vướng sa vào những tệ nạn xã hội, còn thờ ơ, vô cảm, phó mặc với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình...

-Mở rộng về sứ mệnh của thế hệ trẻ (hành động)

Leave a Reply