Suy nghĩ của anh chị về cuộc vận động: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thực ra cũng có từ lâu nhưng cho đến giờ mới được người dân hưởng ứng nhiều.

Bàn về vấn đề này, có một số ý sau đây:

Thứ nhất phải thấy rằng, ở nước ta xu hướng sính đồ ngoại tồn tại khá lâu, nhiều người quan niệm dùng hàng ngoại chất lượng tốt, ngoài ra còn thể hiện được chất chơi và điều kiện kinh tế của mình. Nhưng đa phần, họ dùng đồ ngoại theo suy nghĩ thứ hai.

Cũng có người dùng hàng ngoại vì thấy hàng trong nước đắt hơn hàng nước ngoài nhưng lại còn không đẹp bằng hàng nước ngoài (hàng Trung Quốc rẻ và đẹp hơn)

Do đó, thị trường hàng Việt Nam trở nên tồn đọng.

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Chúng ta nghĩ và làm như vậy vô hình chung đã kéo nền kinh tế của đất nước đi xuống. Tại sao vậy?

Hàng trong nước sản xuất ra nhưng không bán được sẽ dẫn đến nguy cơ tồn đọng hàng, đòi hỏi nhà sản xuất phải tính đến phương án xuất khẩu ra nước ngoài. Một khi xuất khẩu thì phải mất tiền thuế, dẫn đến giá sản phẩm tăng, nếu như ta không bán được mà lại hạ giá thành thì sẽ bị kiện là bán phá giá...

Như vậy có thể nói với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã giải quyết được rất nhiều vấn đề về đầu ra cho các nhà sản xuất.

Ngày nay, các sản phẩm trong nước cũng đã được chăm chút hơn về mặt chất lượng và thẩm mỹ, có rất nhiều hàng nội địa được xuất khẩu ra nước ngoài và được người dân nước bạn ưa chuộng và tin dùng.

Thiết nghĩ, cần nâng cao về chất lượng và thẩm mỹ hơn nữa để hàng Việt Nam được ưa chuộng trong nước cũng như nước ngoài, tất nhiên, phải đảm bảo sự phù hợp giữa giá thành và mức sống của người dân.

Leave a Reply