Thuyết minh về cây cầu Bãi Cháy

Giới thiệu:

- Là cây cầu lập kỉ lục thế giới về chiều dài nhịp

Thuyết minh

- Nằm trên quốc lộ 18, nối Hòn Gai với Bãi Cháy qua eo Cửa Lục, ngăn cách vịnh Cửa Lục với vịnh Hạ Long, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh.

- Là loại cầu dây văng một mặt phẳng dây, dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực

- Được khởi công từ ngày 1/8/2003 và kết thúc ngày 2/12/2006

cầu Bãi Cháy

- Là một trong những cây cầu có quy mô lớn nhất

- Chiều dài: 903 m

- Số nhịp: 5 nhịp, nhịp chính dài 435m

- Gồm 6 làn lưu thông với bốn làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ và người đi bộ.

Tĩnh không thông thuyền của cầu là 50m chiều cao và 130m chiều rộng, đảm bảo cho tàu có trọng tải 40.000 tấn qua lại thuận tiện.

- Đường dẫn lên cầu dài 5km, có tám cầu dẫn với tổng chiều dài 1,172km, cầu có khả năng chịu đựng được động đất cấp 7.

* Giá trị

- giá trị về mặt giao thông vận tải: nối liền hai bờ Cửa Lục, chấm dứt vĩnh viễn việc chuyển tải qua phà Bãi Cháy, bến phà cuối cùng trên toàn tuyến Quốc lộ 18A từ các tỉnh phía trong ra Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tạo điều kiện để kích thích sự phát triển kinh tế cho tỉnh Quảng Ninh nói riêng, các tỉnh khu vực phía Bắc nói chung...

- Tạo “điểm nhấn” cho bức tranh Vịnh Hạ Long càng thơ mộng hơn, đáng yêu hơn

- Là điểm đến hấp dẫn cho du lịch Vịnh Hạ Long, trở thành đề tài sáng tác nghệ thuật cho các nhà nhiếp ảnh, hội hoạ, thi ca v.v

Leave a Reply