Trình bày suy nghĩ về châm ngôn: Học đi đôi với hành

Khổng Tử đã có câu ''bể học là vô bờ''sự hiểu biết của chúng ta chỉ là mội giọt nước giữa đại dương bao la, vô tận. Vì vậy chúng ta phải chăm chỉ học tập. Nhưng để học tập tốt thì cần phải có phương pháp học đúng đắn, một trong số các phương pháp đó là học đi đôi với hành.

Trình bày suy nghĩ về châm ngôn Học đi đôi với hành

Hiện nay nhiều người còn chưa hiểu ra câu nói này là như thế nào, vậy thì hôm nay tôi sẽ giải thích các thắc mắc cho bạn nhé! Trước tiên ta cần hiểu được học là gì? hành là gì? Học là quá trình ta tiếp thu , tìm tòi, khám phá những kiến thức, những gì mà ta chưa biết. Ta có thể tiếp thu những kiến thức đó ở thầy cô, bạn bè, mọi người, và rộng ra là ngoài xã hội. học giúp ta mở mang được tầm nhìn, giúp con đường bước tới đài vinh quang của chúng ta được rút ngắn, giúp ta biết cách sống sao cho hợp với đạo lý, giúp ta hiểu biết nhiều về mọi thứ xung quanh ta, từ mặt tự nhiên: toán, lý, hóa; đến các lĩnh vực xã hội như: sinh, sử địa, nghệ thuật, y học. . . vv Hành là thực hành, rèn luyện, vận dụng kiến thức đã học để giúp đời. Thực hành rất có ích nó giúp ta hiểu sâu hơn vấn đề, tiếp thu được tối đa các kiến thức bài học. Ta có thể ''hành'' là khi ta làm bài tập, khi ta áp dụng kiến thức để tạo ra một cái gì đó ví dụ như các kĩ sư nông nghiệp đã ''hành'' bằng vận dụng những kỹ sư nông nghiệp đã học để tạo ra những giống lúc mới cho năng suất cao, cho cuộc sống người nông dân sung túc hơn. Học phải đi đôi với hành. Tại sao vậy? ta có thể tìm ra nguyên nhân một cách dễ dàn, từ xưa đến nay có biết bao nhiêu người chứng minh được điều đó. Như Xi-ôn-cốp-ki đã vận dụng nhưng kiến thức trong cả của đời ông để chế tạo ra một vật bay được trong không trung, giúp con người khám phá vũ trụ. và cuối cùng ông trở thành một nhà bác học được người đời kính phục. Trên đất nước Việt Nam, Người anh hùng Nguyễn Tất Thành-học rộng hiểu sâu, nhờ có kiến thức sâu rộng mà người đã vạch ra đường lối cứu nước đúng đắn. giúp dân ta thoát khỏi ách thóng trị của bọn thực dân, đế quốc tàn bạo. Và cuối cùng, tiếng thơm của người vẫn còn lưu đến ngày nay. Hay không cần lấy dẫn chứng đâu xa cả, ngay trong trường, lớp chúng ta cũng có rất nhiều bạn chăm chỉ học tập, về nhà làm bài tập, và học xung đạt được nhưng thành công, được các bạn quý mến. Tất cả nhưng dẫn chứng nêu trên đã cho ta thấy được rằng học phải đi đôi với hành, Học với hành chẳng những giúp ta có kiến thứ sâu rộng mà còn đem lại nhiều điều tốt cho nhân loại, chẳng những giúp ta luôn thành công mà con được mở mày mở mặt với bạn bè, chẳng những ta trở thành người tài giở mà còn làm cho đất nước đời đời hưng thịnh, vậy còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa? chúng ta thử nghĩ xem, học mà không có hành thì sẽ như thế nào? như ăn mà không tiêu hóa, như cái cây có đủ chất dinh dưỡng mà không hấp thụ, thế liệu con người có sống được không? cái cây có tồn tại được không? Và chúng ta sẽ như thế nào? ta chỉ là nhưng kẻ vô dụng, kiến thức vẫn chỉ là kiến thức mà thôi. có khác gì cái kẻ ''thùng rỗng mà kêu to không"? (còn dẫn chứng) Và ngược lại, nếu hành mà không có học thì sẽ ra sao? Xin thưa rằng: sẽ rất khó để thành công trong mọi việc, bởi chúng ta có kiến thức đâu mà làm cơ chứ? cũng chả khác gì ''ngu dốt" + ''siêng năng" trở thành phá hoại đấy! Thật là một điều khủng khiếp đúng không các bạn? người ta có câu: ''có ước mơ bạn có trong tay chìa khóa hạnh phúc, có hành động để biến những ước mơ đó thành hiện thực bạn có trong tay chìa khóa thành công''

Vậy học phải đi đôi với hành thì mới thành tài được, là phương pháp hữa hiệu nhất để thành công. Hãy làm theo điều đó.

Leave a Reply